Thừa Thiên - Huế: Phát động ‘Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ’

Hữu Thu 12/02/2019 10:50

Kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ phát động Tết trồng cây, sáng ngày 12/2, tại khu vực núi Bân, nơi có tượng đài vua Quang Trung ở phía Tây Nam thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên - Huế đã tổ chức Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”.

Thừa Thiên - Huế: Phát động ‘Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ’

Trồng cây bên núi Bân-Huế.

Phó Bí thư thường trực tỉnh ủy Bùi Thanh Hà; Chủ tịch UBND Thừa Thiên - Huế Phan Ngọc Thọ; Phó Chủ tịch thường trực HĐND Thừa Thiên - Huế Cái Vĩnh Tuấn; Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thừa Thiên - Huế Nguyễn Nam Tiến, đại diện các ngành, địa phương, tổ chức đoàn thể và nhân dân Thành phố Huế đã tham dự.

Phó chủ tịch UBND Thừa Thiên - Huế Nguyễn Văn Phương nêu rõ, với mục tiêu góp phần xây dựng môi trường xanh-sạch-đẹp, xứng tầm là trung tâm du lịch của cả nước, tỉnh Thừa Thiên - Huế phát động phong trào “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” năm 2019 nhằm góp phần tôn tạo cảnh quan thành phố, các huyện, thị, khu di tích và các điểm du lịch...

Sau lễ phát động, đại biểu và các tầng lớp nhân dân đã tham gia trồng hàng trăm cây lưu niên ở núi Bân; trước đó từ các huyện miền núi như A Lưới, Nam đến các huyện, thị ở đồng bằng như: Phú Vang, Phú Lộc, Phong Điền, Hương Thủy, các doanh trại Quân đội đã trồng trên 5.000 cây bóng mát tập trung ở các điểm di tích, nghĩa trang liệt sĩ, nơi công cộng và khu công nghiệp.

Được biết, năm 2018, tỉnh Thừa Thiên - Huế đã trồng 4.920 ha rừng và 0,5 triệu cây phân tán, độ che phủ rừng đạt 57,32%.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Thừa Thiên - Huế: Phát động ‘Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ’

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO