Thừa Thiên - Huế: Trao Giải báo chí Hải Triều lần thứ I

Phạm Hữu Thu 20/06/2020 18:01

Nhân kỷ niệm 95 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2020), chiều ngày 20/6, UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế đã tổ chức buổi gặp mặt các nhà báo hoạt động trên địa bàn tỉnh và trao Giải báo chí Hải Triều lần thứ I.

Nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Trương ương Đảng, nguyên Trưởng ban Tư tưởng Văn hóa Trung ương và Chủ tịch UBND Thừa Thiên - Huế Phan Ngọc Thọ trao giải Nhất cho nhóm tác giả.
Nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Trương ương Đảng, nguyên Trưởng ban Tư tưởng Văn hóa Trung ương và Chủ tịch UBND Thừa Thiên - Huế Phan Ngọc Thọ trao giải Nhất cho nhóm tác giả.

Để xứng đáng với vùng đất từng là trung tâm thông tin báo chí của cả nước, sau 12 năm tồn tại, kể từ năm 2020, Giải báo chí Thừa Thiên - Huế chính thức có tên gọi mới: Giải báo chí Hải Triều.

Hải Triều là bút danh của nhà báo, nhà lý luận báo chí cách mạng Việt Nam Nguyễn Khoa Văn. Bút danh của ông được tỉnh Thừa Thiên - Huế chọn đặt tên giải báo chí hàng năm dành cho tác giả trong cả nước có tác phẩm xuất sắc phản ánh về Thừa Thiên - Huế được đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng (báo in, báo hình, phát thanh, báo điện tử…) được Bộ Thông tin và Truyền thông cấp phép.

Từ 60 tác phẩm dự thi, Ban Tổ chức đã chọn 21 tác phẩm để trao 1 giải Nhất ( tác phẩm: Ngày Chủ nhật xanh: Xanh những con đường,” xanh” cả lòng người” của Lê Thọ-Thái Bình- Báo Thừa Thiên - Huế), 4 giải Nhì ( tác phẩm: Xe “vua” lộng hành, trách nhiệm thuộc về ai?”; “Mẹ Watanabe”; “20 năm lụt 99: Chuyện cũ không quên”; “Tránh để di tích rớt hạng”; 6 giải Ba và 10 giải Khuyến khích.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Thừa Thiên - Huế: Trao Giải báo chí Hải Triều lần thứ I

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO