Thừa Thiên - Huế: Ưu tiên kiểm soát dịch Covid-19, phấn đấu tăng trưởng kinh tế

Phạm Hữu Thu 14/07/2020 10:42

Sáng ngày 14/7, HĐND Thừa Thiên - Huế đã tổ chức kỳ họp thường kỳ lần thứ 10 để xem xét, thông qua các dự thảo nghị quyết, báo cáo, đề án và một số vấn đề quan trọng khác của địa phương.

Chủ tịch UBND Thừa Thiên - Huế Phan Ngọc Thọ báo cáo tại kỳ họp.

Báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, Chủ tịch UBND Thừa Thiên - Huế Phan Ngọc Thọ cho biết, với sự đoàn kết và quyết tâm cao, Thừa Thiên - Huế đã triển khai nghiêm túc các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống và kiểm soát dịch Covid-19 vừa tập trung chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội, nhờ vậy mà tốc độ tăng trưởng kinh tế - GRPP đạt 0,38%; thu hút đầu tư tăng 1,6 lần so với cùng kỳ năm ngoái; tạo niềm khích lệ để 6 tháng cuối năm 2020 tiếp tục vừa ưu tiên kiểm soát dịch Covid-19 vừa phấn đấu đạt tăng trưởng kinh tế - GRPP ở mức cao nhất từ 5-6,7%; đồng thời tập trung hoàn chỉnh các Đề án trình cơ quan Trung ương nhằm cụ thể hóa Chương trình hành động của Chính phủ về thực hiện Nghị quyết 54 của Bộ Chính trị “xây dựng và phát triển Thừa Thiên - Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.

Về các dự án trọng điểm, Chủ tịch Phan Ngọc Thọ nêu rõ, Thừa Thiên - Huế sẽ ưu tiên nguồn lực tiếp tục triển khai đề án di dời các hộ dân khu vực I di tích Kinh thành Huế, di dời đất quốc phòng (Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh và hộ dân sinh sống tại khu vực Mang Cá) và các dự án cải thiện môi trường nước; tạo điều kiện hỗ trợ để khởi công các dự án ngoài ngân sách và đẩy mạnh tiến độ đầu tư các dự án trong ngân sách để giải ngân vốn.

Quang cảnh kỳ họp.

Cùng với đó là chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức thành công Festival Huế 2020 (dự kiến diễn ra từ 28/8 - 2/9) - cột mốc đánh dấu chặng đường 20 năm hình thành và phát triển của một Festival văn hóa - nghệ thuật quốc gia, mang tầm quốc tế.

Chuẩn bị tổ chức Diễn đàn Du lịch năm 2020 (dự kiến tháng 8/2020); tiếp tục triển khai Đề án Không gian văn hóa nghệ thuật đường Lê Lợi.

Xây dựng Đề án “Đổi mới nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động Bảo tàng gắn với phát triển Du lịch”, “Chính sách phát triển Bảo tàng tư nhân”.

Mở rộng kết nối đường đi bộ Nguyễn Đình Chiểu với không gian văn hóa nghệ thuật đường Lê Lợi, cầu Trường Tiền, khu vực các tuyến đường ở Đại Nội...

Kỳ họp dự kiến kết thúc vào ngày 15/7 và sẽ thông qua 13 Nghị quyết; trong đó có Nghị quyết về các nhiệm vụ và giải pháp tiếp tục thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2020.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Thừa Thiên - Huế: Ưu tiên kiểm soát dịch Covid-19, phấn đấu tăng trưởng kinh tế

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO