Thừa Thiên-Huế: Hội thảo vai trò của MTTQ trong xây dựng Nông thôn mới

Hữu Thu 10/11/2020 11:09

Sáng ngày 10/11, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thừa Thiên - Huế tổ chức hội thảo “Phát huy vai trò của MTTQ Việt Nam tham gia xây dựng Nông thôn mới”.

Phó Chủ tịch Mặt trận tỉnh Phan Thị Ái Nhi tổng kết vai trò Mặt trận tham gia xây dựng Nông thôn mới.

Nội dung gồm 15 tham luận của Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã: Quảng Phú (huyện Quảng Điền), Lộc An (huyện Phú Lộc), Phú Diên (huyện Phú Vang), A Ngo (huyện A Lưới), Hương Bình (thị xã Hương Trà), thôn 10, xã Hương Xuân (huyện Nam Đông) và của Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã Hương Thủy, các huyện: Quảng Điền, Nam Đông, A Lưới, Phú Lộc, Phú Vang và của Hội LHPN tỉnh Thừa Thiên - Huế trong quá trình vận động các tầng lớp nhân dân tham gia xây dựng Nông thôn mới.

Qua đó rút ra những bài học kinh nghiệm từ thực tiễn, tìm giải pháp thiết thực để thực hiện trong thời gian tới.

Quang cảnh hội nghị.

Theo Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thừa Thiên - Huế Phan Thị Ái Nhi, sau 10 năm triển khai, Mặt trận các cấp ở tỉnh Thừa Thiên - Huế đã vận động nhân dân hiến đất, tháo dỡ tường rào, đóng góp tiền mặt và ngày công (tổng trị giá trên 745 tỷ đồng) để xây dựng Nông thôn mới.

Tính đến tháng 9/2020, toàn tỉnh đã có 63/97 xã hoàn thành mục tiêu xây dựng Nông thôn mới, chiếm tỷ lệ 65%.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Thừa Thiên-Huế: Hội thảo vai trò của MTTQ trong xây dựng Nông thôn mới

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO