Thừa Thiên-Huế: Kỷ niệm 100 năm ngày sinh nhà thơ Tố Hữu

Phạm Hữu Thu 02/10/2020 14:28

Sáng ngày 2/10/2020, tỉnh Thừa Thiên-Huế đã tổ chức Lễ  kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Tố Hữu (4/10/1920 - 4/10/2020).

Các đại biểu dự buổi lễ.
Các đại biểu dự buổi lễ.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng; Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng; Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Phùng Khánh Tài; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Trưởng ban Tư tưởng văn hóa Trung ương Nguyễn Khoa Điềm; đại diện các Bộ, ban ngành; các địa phương: Thanh Hóa, Quảng Bình, Quảng Trị, Quảng Nam, thành phố Đà Nẵng và gia đình đồng chí Tố Hữu tham dự.

Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam Thừa Thiên-Huế, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu đọc diễn văn ôn lại tiểu sử và sự nghiệp cách mạng của đồng chí Tố Hữu - người con ưu tú của quê hương Thừa Thiên-Huế.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu đọc diễn văn ôn lại tiểu sử và sự nghiệp cách mạng của đồng chí Tố Hữu.

Đồng chí Tố Hữu tên thật Nguyễn Kim Thành (1920-2002), quê quán làng Phù Lai (Tân Xuân Lai) xã Quảng Thọ, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên-Huế.

Năm 1938, đồng chí Tố Hữu được kết nạp vào Đảng cộng sản. Năm 1945 là Chủ tịch Ủy ban Hành chính kháng chiến tỉnh Thừa Thiên; năm 1946, ông là Thường vụ Xứ ủy Trung Kỳ, sau đó Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa. Cuối 1947, ông lên Việt Bắc làm công tác văn nghệ, tuyên huấn.

Từ đó, ông được giao những chức vụ quan trọng về công tác văn nghệ trong bộ máy lãnh đạo Đảng và Nhà nước: Phó Tổng thư ký Hội Văn nghệ Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam, Ủy viên dự khuyết, Ủy viên chính thức Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Bộ trưởng cho đến năm 1986.

Do có công lao, thành tích đối với cách mạng, đồng chí Tố Hữu đã được Đảng, Nhà nước tặng thưởng: Huân chương Sao Vàng, Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Kháng chiến hạng Nhất và nhiều phần thưởng cao quý khác.

Với tám mươi hai năm tuổi đời, gần bảy mươi năm hoạt động cách mạng liên tục và làm thơ; bằng tầm nhìn chiến lược, bản lĩnh chính trị và kinh nghiệm hoạt động cách mạng dạn dày, đồng chí Tố Hữu là một nhà cách mạng, một nhà tư tưởng - văn hóa xuất sắc của Đảng và Nhà nước ta. Đồng chí đã nêu gương sáng về đạo đức cách mạng của người chiến sĩ Cộng sản trung kiên, một nhà văn hóa tài năng hết lòng vì sự nghiệp cách mạng vẫn còn sống mãi.

Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với UBND Thừa Thiên-Huế phát hành đặc biệt bộ tem bưu chính kỷ niệm 100 năm ngày sinh Tố Hữu.

Nhân dịp này, Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với UBND Thừa Thiên-Huế phát hành đặc biệt bộ tem bưu chính kỷ niệm 100 năm ngày sinh đồng chí Tố Hữu.

Trước đó, tại thôn Tân Xuân Lai, xã Quảng Thọ, huyện Quảng Điền, UBND Thừa Thiên-Huế đã tổ chức lễ khánh thành Công viên Văn hóa và Khu lưu niệm đồng chí Tố Hữu.

Cắt băng khánh thành khu lưu niệm đồng chí Tố Hữu
Cắt băng khánh thành khu lưu niệm đồng chí Tố Hữu.

Công trình được khởi công xây dựng tháng 4 năm nay trên diện tích hơn 4.000 m2, bao gồm: nhà thờ rộng 70 m2 và nhà lưu niệm rộng 250 m2 là nơi trưng bày các hiện vật của nhà thơ Tố Hữu…

Ngoài ra còn xây dựng tuyến kè sông Bồ, đoạn thượng lưu và hạ lưu cầu Niêm Phò B, xã Quảng Thọ, dài gần 300 m.

Dự án có tổng mức đầu tư gần 25 tỷ đồng nhằm tri ân những đóng góp của ông cho sự nghiệp đấu tranh cách mạng, xây dựng đất nước, góp phần giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ và cũng là địa điểm tham quan góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Thừa Thiên-Huế: Kỷ niệm 100 năm ngày sinh nhà thơ Tố Hữu

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO