Thừa Thiên-Huế: Phục dựng Nhà Đại Chúng ở chiến khu Hòa Mỹ

Hữu Thu 03/04/2021 18:36

Nhà Đại Chúng thuộc Chiến Khu Hòa Mỹ (Phong Mỹ, Phong Điền, Thừa Thiên-Huế) là nơi hội họp, sinh hoạt văn hóa, giao lưu văn nghệ giữa cán bộ, chiến sĩ và nhân dân quanh vùng trong kháng chiến chống Pháp.

Di tích Nhà Đại Chúng vừa được phục dựng. Ảnh: Ngọc Minh.

Công trình có tổng số vốn đầu tư gần 3 tỷ đồng và đã được đưa vào sử dụng hôm qua (2/4).

Nhà Đại Chúng có 2 tầng mái gồm 5 gian 2 chái được xây dựng bằng vật liệu kiên cố và đắp giả vật liệu truyền thống của địa phương như tranh, tre, nứa lá, gỗ, giả đất...; đồng thời bố trí lưới cột đảm bảo không gian rộng bên trong và hành lang giao thông bên ngoài, trong đó có hội trường đa chức năng nhằm phục dựng không gian như trước đây, kết hợp với nhu cầu sử dụng các buổi sinh hoạt hay tổ chức hội họp hiện nay của địa phương.

Chiến khu Hòa Mỹ được thành lập vào tháng 3/1947 sau khi quân đội Pháp tái chiếm Thừa Thiên-Huế.

Mặc dù chỉ tồn tại trong vòng hơn 1 năm (3/1947-5/1948) nhưng đây là căn cứ trọng yếu của quân và dân Thừa Thiên-Huế nhằm chống thực dân Pháp.., nổi bật là trận đánh đồn Đất Đỏ (ở Phong Điền) và đồn Hộ Thành (ở Huế).

Năm 1954, thực hiện Hiệp định Genève, Hòa Mỹ là nơi tập trung của cán bộ, chiến sĩ Thừa Thiên-Huế trước khi tập kết ra miền Bắc.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Thừa Thiên-Huế: Phục dựng Nhà Đại Chúng ở chiến khu Hòa Mỹ

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO