Thúc đẩy văn hóa đọc vùng cao

Hoàng Minh 24/12/2021 09:00

Việc phát triển văn hoá đọc trong nhà trường là yếu tố quan trọng giúp học sinh phát triển khả năng tự học, tư duy, sáng tạo.

Nhằm góp phần thúc đẩy phát triển văn hoá đọc ở vùng cao, Trung tâm Phát triển Văn hoá đọc và Học tập suốt đời, Chương trình “Cùng bạn đọc sách: Nâng tầm trí tuệ Việt” vừa phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Hoàng Su Phì (Hà Giang) tổ chức toạ đàm, hướng dẫn tập huấn cho 38 trường trên địa bàn huyện, tại Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú, THCS &THPT huyện Hoàng Su Phì.

Tại tọa đàm, các chuyên gia đã trao đổi một số kinh nghiệm về tổ chức sự kiện và thành lập mô hình câu lạc bộ nhằm thúc đẩy phát triển văn hóa đọc. Đồng thời hướng dẫn và chia sẻ các kinh nghiệm ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động thư viện.

TS Vũ Dương Thúy Ngà, Giám đốc Trung tâm Phát triển Văn hoá đọc và Học tập suốt đời khẳng định, văn hoá đọc với đổi mới giáo dục có vai trò rất quan trọng. Việc phát triển văn hoá đọc trong nhà trường là yếu tố quan trọng giúp học sinh phát triển khả năng tự học, tư duy, sáng tạo. Trong đó, thư viện nhà trường có vai trò hết sức quan trọng, là nơi giúp học sinh hình thành thói quen đọc sách.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Thúc đẩy văn hóa đọc vùng cao

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO