Thực hư sản phụ 11 tuổi sinh con tại Quảng Trị

Nguyễn Quốc 12/10/2021 19:10

Trước thông tin bé gái 11 tuổi sinh con, lãnh đạo xã Ba Tầng, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị đã có những chia sẻ về tuổi thật của sản phụ này.

Các y, bác sĩ mổ cứu sống 2 mẹ con sản phụ R.. Ảnh: TTYT huyện Hướng Hoá.

Chiều 12/10, ông Hồ Văn Băng, Chủ tịch UBND xã Ba Tầng cho biết, sản phụ H.T.A.R. có tuổi thật là sinh năm 2001. Tuy nhiên, trên giấy tờ lại là sinh năm 2010.

Ông Băng cho biết, do bố mất sớm, mẹ của sản phụ này sang Lào lấy chồng khác. Ở nhà, người cậu của R. muốn cháu của mình đi học nên trong lúc đi làm giấy tờ đã khai R. sinh năm 2010, thế nhưng R. lại không chịu đi học.

Theo ông Băng, H.T.A.R đã cưới chồng vào năm 2020, chồng là anh H.V.P. sinh năm 2000, trú cùng thôn với R..

Trước đó, ngày 12/10, Trung tâm Y tế huyện Hướng Hóa cho biết, lúc 20h ngày 11/10, đơn vị đã tiếp nhận bệnh nhân H.T.A.R. (trên giấy tờ lúc nhập viện là 11 tuổi, người đồng bào Vân Kiều, trú tại xã Ba Tầng, huyện Hướng Hóa). Sản phụ này cao 1,47 m, nặng 45 kg, thai khoảng 34 - 35 tuần và có dấu hiệu chuyển dạ.

Trung tâm Y tế huyện Hướng Hóa đã tiến hành phẫu thuật và cứu sống được 2 mẹ con sản phụ. Khi sinh ra, cháu bé có dấu hiệu ngạt, phải hồi sức tích cực.

Hiện sức khỏe hai mẹ con R. ổn định và đang được chăm sóc hậu phẫu tại Khoa sản của Trung tâm Y tế huyện Hướng Hóa.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Thực hư sản phụ 11 tuổi sinh con tại Quảng Trị

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO