Thưởng nóng Công an huyện Đại Lộc về thành tích phá nhanh chuyên án cướp giật

Tấn Thành - Chí Đại 12/06/2019 22:53

Ngày 12/6, Đại tá Nguyễn Đức Dũng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam đã thưởng nóng 10 triệu đồng và trao giấy khen cho tập thể Công an huyện Đại Lộc và 2 cá nhân thuộc Công an huyện này về thành tích điều tra khám phá nhanh chuyên án cướp giật tài sản xảy ra trên địa bàn.

Thưởng nóng Công an huyện Đại Lộc về thành tích phá nhanh chuyên án cướp giật

Đại tá Nguyễn Đức Dũng trao giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh cho tập thể Công an huyện Đại Lộc.

Trước đó, cuối tháng 5/2019, trên địa bàn huyện Đại Lộc liên tiếp xảy ra các vụ cướp giật tài sản gây lo lắng cho người dân. Đối tượng thực hiện hành vi cuớp giật tài sản rất manh động, liều lĩnh với phương thức, thủ đoạn phạm tội tinh vi, xảo quyệt, có thể gây thương tích cho bất cứ ai khi thực hiện hành vi phạm tội. Xét tính chất của các vụ cướp giật tài sản rất nghiêm trọng, Công an huyện Đại Lộc xác lập chuyên án tập trung lực lượng triệt xóa.

Sau thời gian tích cực điều tra thu thập đầy đủ chứng cứ, ngày 29/5, Công an huyện Đại Lộc đã bắt 3 đối tượng gây án gồm: Nguyễn Hoài Hiếu (20 tuổi), Nguyễn Văn Thắng (26 tuổi) và Nguyễn Ngọc Vinh (24 tuổi) cùng trú xã Điện Tiến, thị xã Điện Bàn, Quảng Nam.

Theo khai nhận của 3 đối tượng, để có tiền ăn chơi, sử dụng ma túy, Thắng bàn với Hiếu cùng đi cướp giật tài sản. Để thực hiện ý đồ các đối tượng bàn tính cần có xe máy phân khối lớn nên Thắng cùng với Hiếu ra TP Đà Nẵng trộm xe máy hiệu Exciter 150 trên đường Phạm Văn Đồng.

Các đối tượng sử dụng chiếc xe này làm phương tiện thực hiện 5 vụ cướp giật tài sản trên địa bàn huyện Đại Lộc, Điện Bàn và TP Đà Nẵng.

Hiện Công an huyện Đại Lộc đã khởi tố, bắt tạm giam các đối tượng trên để điều tra mở rộng.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Thưởng nóng Công an huyện Đại Lộc về thành tích phá nhanh chuyên án cướp giật

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO