Tiền Giang: Nhiều địa phương trong tỉnh tiếp tục giãn cách

ĐOÀN XÁ 30/08/2021 06:00

Ngày 29/8, thông tin từ tỉnh Tiền Giang cho biết địa phương này sẽ tiếp tục thực hiện các biện pháp giãn cách xã hội theo chỉ thị 15 và 16 tùy từng địa phương từ ngày 31/8 tới, sau khi thời gian giãn cách trước hết hiệu lực.

Cụ thể, dựa trên tình hình dịch bệnh Covid-19, các huyện Tân Phú Đông, Gò Công Tây, Tân Phước, Cai Lậy sẽ thực hiện giãn cách theo chỉ thị 15. Các địa phương còn lại gồm TP Mỹ Tho và 2 thị xã Gò Công cùng Cai Lậy, các huyện Châu Thành, Cái Bè, Chợ Gạo, Gò Công Đông sẽ thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16. Tuy nhiên, tùy theo diễn biến dịch Covid-19 trong thời gian tới, các quy định giãn cách có thể thay đổi ở cấp địa phương nhỏ hơn (xã, phường, thị trấn).

Sau gần 2 tháng thực hiện các biện pháp giãn cách xã hội, tỉnh Tiền Giang tới nay ghi nhận khoảng gần 10.000 ca nhiễm Covid-19. Thống kê cho thấy vùng nguy cơ rất cao (vùng đỏ) ở cấp huyện từ 27,27% giảm xuống còn 9,09%; cấp xã từ 18,02% giảm xuống còn 7,56%; ấp, khu phố từ 13,29% giảm xuống còn 4,06%. Vùng nguy cơ cao (vùng cam) ở cấp huyện từ 45,45% giảm xuống còn 36,36%; cấp xã 19,34% giảm xuống còn 8,72%; ấp, khu phố từ 19,34% giảm xuống còn 3,96%.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Tiền Giang: Nhiều địa phương trong tỉnh tiếp tục giãn cách

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO