Tiền Giang phát hiện 37 người nghi nhiễm Covid 19 đa phần là công nhân

Đoàn Xá 06/07/2021 10:38

Sáng 6/7, tỉnh Tiền Giang ghi nhận thêm 37 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 thông qua phương pháp xét nghiệm PCR. Trong đó hầu hết là công nhân, có liên quan tới chợ Bình Điền, TPHCM.

Lực lượng chức năng tỉnh Tiền Giang đang khẩn cấp phong tỏa, truy vết những người liên quan sau khi 37 mẫu xét nghiệm bằng phương pháp PCR cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Hầu hết những ca nghi nhiễm này đều là công nhân, chủ yếu ở địa bàn huyện Gò Công Tây, Gò Công Đông, thị xã Gò Công... nhưng làm việc tại chợ Bình Điền, TPHCM.

Cụ thể, thông tin từ Bệnh viện Đa khoa trung tâm Tiền Giang cho biết, trong số 37 trường hợp dương tính vừa ghi nhận có 3 mẫu gộp là MP11 và MP12 của nhóm nguy cơ cao tại xã Mỹ Phong, (thành phố Mỹ Tho) và 1 mẫu gộp 49.GCT của huyện Gò Công Tây. Các trường hợp mẫu đơn dương tính (34) được ghi nhận đa phần là công nhân và người về từ TPHCM có liên quan đến ổ dịch tại chợ đầu mối Bình Điền (quận 8).

Dịch Covid-19 đang bùng phát nghiêm trọng ở Tiền Giang

Theo đó, có 4 trường hợp nghi nhiễm ở huyện Gò Công Tây gồm: Đ.T.B.P., sinh năm 1982, ngụ tại xã Bình Tân; N.T.N.P., sinh năm 1982, ngụ tại xã Bình Tân; N.V.Q., sinh năm 1998, ngụ tại xã Đồng Thạnh; N.T.M.H., sinh năm 1980, ngụ tại xã Yên Luông.

Trên địa bàn thị xã Gò Công có 12 trường hợp nghi nhiễm, với 4 trường hợp ngụ tại xã Bình Xuân là T.M.T., sinh năm 1994; H.T.T., sinh năm 1995; T.N.T., 20 tháng tuổi và T.T.N.L., sinh năm 1992; M.T.H., sinh năm 1997. Tại xã Long Hòa là P.H.H., sinh năm 1997, D.T.T.T., sinh năm 1985. Ngoài ra còn có V.T.T., sinh năm 1982, ngụ ở phường 3; H.T.T.T., sinh năm 1980 và B.T.K.T., sinh năm 1987, ngụ ở xã Long Hưng; T.L.T.T., sinh năm 1999, ngụ ở xã Bình Đông; B.T.K.T., P.N.T.A., sinh năm 1993, ngụ ở xã xã Tân Trung.

Trong khi đó tại huyện Gò Công Đông có 18 trường hợp, gồm: Đ.T.T.T., sinh năm 1988, ngụ ở xã Tân Phước; N.T.L.T., sinh năm 1987, ngụ xã Phước Trung; N.T.N.T., sinh năm 1996, N.T.L.T., sinh năm 1982, N.T.V., sinh năm 1988, L.T.T.L., sinh năm 1987, đều ngụ ở xã Bình Nghị; L.T.T.L., L.T.D.M., sinh năm 1995, ngụ ở xã Tân Đông; N.T.N.A., sinh năm 1992, ngụ ở xã Tân Đông; V.T.C.V., sinh năm 1987, ngụ ở xã Tân Tây; Đ.T.M.L., sinh năm 1990 và H.T.K.K., sinh năm 1991 cùng ngụ xã Kiểng Phước; C.T.T.N., sinh năm 2000; N.T.L.E., sinh năm 1988; V.T.M.N., sinh năm 1992; M.T.U., sinh năm 1990 và Đ.T.S., sinh năm 1982 cùng ngụ xã Tân Phước; N.T.N.K., sinh năm 1975 và N.T.T., sinh năm 1990, cùng ngụ xã Gia Thuận.

Hiện lực lượng chức năng các địa phương xuất hiện ca nghi nhiễm đang khẩn trương khoanh vùng, cách ly, tìm kiếm những người liên quan tới các ca dương tính nêu trên. Như vậy, tính đến sáng 6/7, toàn tỉnh Tiền Giang ghi nhận 265 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 trong cộng đồng tại 9/11 huyện, thành phố, thị xã trong tỉnh. Đây cũng là địa phương có số người nhiễm và nghi nhiễm trong cộng đồng cao nhất khu vực đồng bằng sông Cửu Long.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Tiền Giang phát hiện 37 người nghi nhiễm Covid 19 đa phần là công nhân

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO