Giành chỗ ngồi ăn ốc, truy sát nhau lãnh án 7 năm tù

TẤN THÀNH 10/09/2015 12:14

Ngày 10-9, TAND tỉnh Quảng Nam đưa vụ án, đôi bạn thân truy sát nhau vì giành chỗ ngồi ăn ốc ra xét xử và đã tuyên phạt Tô Văn Tín (19 tuổi), trú xã Tam Dân, huyện Phú Ninh, Quảng Nam, 7 năm tù về tội Giết người. Tòa cũng buộc bị cáo phải bồi thường đủ 115 triệu đồng phí mai táng và tổn thất tinh thần cho gia đình nạn nhân.

Tô Văn Tín tại phiên tòa xét xử ngày 10-10

Theo cáo trạng, chiều 7-3 Toàn cùng 4 người bạn khác mua ốc gạo về tại nhà bà Mãi (xã Tam Dân) để cùng nhau ăn, do Tín đến muộn nên không còn chỗ ngồi. Lúc này thấy Toàn rời chỗ về nhà có việc nên Tín đến ngồi vào ghế của bạn. Bị chiếm chỗ khi trở lại, Toàn bực tức xông tới đạp vào đầu và đuổi Tín đi chỗ khác. Giữa hai người sau đó xảy ra ẩu đả nhưng được can ngăn. Chưa dừng lại ở đó, vì ấm ức bị bạn đánh, Tín chạy về nhà xách dao phay xông vào chém Toàn, Toàn cũng vung ghế đánh lại khiến Tín bị thương. Cả hai tấn công nhau một lúc, Toàn thất thế bỏ chạy nhưng bị Tín đuổi kịp chém nhiều nhát, tử vong tại chỗ.

Tại phiên tòa hôm nay, xét thấy Tín có nhân thân tốt, bị hại cũng có một phần lỗi nên HĐXX giảm nhẹ mức án so với VKS đã đưa ra từ 10 đến 12 năm tù và đã tuyến mức án trên với Tin.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Giành chỗ ngồi ăn ốc, truy sát nhau lãnh án 7 năm tù

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO