Giông bão cuộc đời của một người vợ lính đảo - Kỳ cuối: Thành 'dị nhân' trong mắt lãnh đạo

Lê Hữu Chính 26/05/2017 07:40

Trước thời điểm bị miễn nhiệm chức danh Phó Hiệu trưởng và chuyển đi trường khác vì “phiếu tín nhiệm thấp”, cô giáo Đỗ Thị Hồng Huế được xem là điển hình “giỏi việc nước, đảm việc nhà” của huyện Lệ Thủy (Quảng Bình). Còn hiện nay, trong mắt lãnh đạo của huyện Lệ Thủy, cô giáo Huế có gì đó không bình thường, thậm chí như một “dị nhân”.

Cuộc làm việc với Phòng Giáo dục huyện Lệ Thủy không mang lại kết quả, vì ông Hào né tránh nhiều câu hỏi của PV.

Bảng thành tích xuất sắc

Theo hồ sơ cá nhân mà cô Đỗ Thị Hồng Huế trong hoàn cảnh chồng thường xuyên vắng nhà, một mình nuôi 2 con nhỏ, nhưng cô Huế đã nỗ lực phấn đấu, để có được một bảng thành tích đáng tự hào.

Trong 21 năm công tác, thì 19 năm cô Huế được Chủ tịch UBND huyện Lệ Thủy tặng danh hiệu Lao động tiên tiến và Chiến sỹ thi đua cơ sở; 3 năm hoàn thành nhiệm vụ vì nghỉ sinh con; 13 năm đạt giáo viên dạy giỏi cấp trường, cấp huyện; Đoàn viên Công đoàn xuất sắc; Đoàn viên Công đoàn giỏi việc nước, đảm việc nhà…

Cô Huế nói, để đạt được những thành tích nói trên, cô đã phải nỗ lực gấp vài lần so với người khác. Nguồn động viên lớn nhất đối với cô Huế trong những lúc khó khăn là từ 2 đứa con chăm ngoan, học giỏi của mình.

Con trai đầu của cô Huế, Ngô Duy Nam Khánh, sinh năm 1999, từ lớp 1 cho đến lớp 12 luôn là học sinh giỏi toàn diện. Hầu như năm nào, Nam Khánh cũng giật được giải cao trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp huyện, cấp tỉnh, cấp quốc gia.

Hiện Nam Khánh đang học lớp 12, Trường Chuyên Võ Nguyên Giáp. Thành tích mới nhất mà Nam Khánh mang về trong năm học cuối cấp này là Huy chương bạc quốc gia giải toán qua mạng.

Không thua kém anh trai, Ngô Thị Thảo May, đứa con sinh non tưởng chừng như không sống nổi của cô Huế cũng liên tục gặt hái thành tích cao trong học tập. Năm nay học lớp 6, nhưng Thảo May giật gần chục giải học sinh giỏi cấp huyện, cấp tỉnh.

Bất thường trong những lần chuyển trường

Đi tìm câu trả lời cho những bất thường trong việc miễn nhiệm cô Đỗ Thị Hồng Huế, PV Đại Đoàn Kết đã tìm gặp lãnh đạo huyện Lệ Thủy, những người có liên quan.

Ông Võ Vĩnh Hào, Trưởng phòng Giáo dục huyện Lệ Thủy yêu cầu PV phải ghi nội dung làm việc vào giấy để ông chuẩn bị trước. Tuy nhiên, buổi làm việc sau đó đã không mang lại kết quả, mặc dù có mặt đầy đủ lãnh đạo và chuyên viên của Phòng Giáo dục huyện Lệ Thủy. Ông Hào từ chối trả lời hầu hết các câu hỏi mà PV nêu ra, với lí do UBND huyện miễn nhiệm thì Chủ tịch UBND huyện có trách nhiệm trả lời.

Nói về 3 lần chuyển trường, ông Hào khẳng định là do cô Huế đã không tạo được mối đoàn kết với Hiệu trưởng, không tạo được sự đồng thuận trong đội ngũ giáo viên và chính quyền địa phương. Khi được hỏi về các lý do dẫn đến “mâu thuẫn” giữa cô Huế và Hiệu trưởng các trường trước khi cô Huế bị chuyển đi mà Phòng Giáo dục có về giải quyết, ông Hào cho rằng, nhất thời không nhớ.

Ông Lê Văn Bảo, Chủ tịch UBND huyện Lệ Thủy, người ký quyết định miễn nhiệm chức danh Phó Hiệu trưởng của cô Huế cho rằng, ông ký theo tham mưu của Phòng Giáo dục và Phòng Nội vụ. Ông Bảo khẳng định việc mình ký là đúng quy định, vì cô Huế phiếu tín nhiệm quá thấp.

Tuy nhiên, hiện ông đã cho thành lập đoàn thanh tra những sai phạm của bà Hiệu trưởng Hoàng Thị Tươi, theo đơn tố cáo của cô Huế. Nếu bà Tươi sai phạm cũng sẽ bị xử lí.

Nhận xét về cô Huế, ông Bảo cho rằng, tất cả các mặt đều tốt, tuy nhiên về lối sống, quan hệ với cấp trên, đồng nghiệp, nhân viên quá cứng nhắc, không như một người bình thường.

Ông Nguyễn Quang Năm, Bí thư Huyện ủy Lệ Thủy cho rằng, trường hợp cô Huế là bất thường, đi đến đâu đều bị người ở đó phản đối. “Ai đời một Phó Hiệu trưởng mà cả ba lần đều bị Hiệu trưởng và lãnh đạo xã lên huyện đề xuất trả người”- ông Năm nói.

Liên quan đến việc cô Huế phản ánh, việc mình bị trù dập liên quan đến em vợ ông Năm, ông Năm cho rằng, ông không hề can thiệp vào việc bổ nhiệm em gái của vợ, mà do bên UBND huyện thấy đủ điều kiện thì làm.

Trong lúc đó, Trưởng phòng Nội vụ Huyện Lệ Thủy, bà Võ Thị Thuận Ngàn thừa nhận: Trường Tiểu học Ngư Thủy Bắc, theo quy định chỉ được một Phó Hiệu trưởng.

Sau nhiều lần từ chối, cuối cùng bà Hoàng Thị Tươi, Hiệu trưởng Trường Tiểu học số 2 Liên Thủy cũng chấp nhận gặp PV để trả lời một số câu hỏi liên quan đến tố cáo của cô Huế.

Bà Tươi thừa nhận, có bố trí nhân viên y tế làm thư viện, nhưng việc này được sự đồng ý của Phòng Nội vụ; Có làm mất hồ sơ học bạ và hồ sơ giáo viên nhưng đã khắc phục được. Còn lại một số nội dung khác như: Vi phạm quy chế thi cử, dung túng cho một số giáo viên vi phạm quy chế chuyên môn, bà Tươi không thừa nhận.

Thầy giáo Võ Chương Đài, nguyên chuyên viên phụ trách chuyên môn của Phòng Giáo dục huyện Lệ Thủy, nay làm Hiệu trưởng Trường THSC Nội trú Lệ Thủy, người có mặt trong các lần giải quyết “mâu thuẫn” giữa cô Huế với Hiệu trưởng các trường Văn Thủy, Tân Thủy cho biết: Ông không nhớ chi tiết nội dung từng vụ việc, nhưng tất cả đều có biên bản và hiện còn lưu ở Phòng Giáo dục huyện Lệ Thủy.

Tuy nhiên ông Đài cũng cho rằng: Một trường vừa mới được công nhận đạt Chuẩn quốc gia mức độ 2 mà Phó Hiệu trưởng bị bỏ phiếu khai trừ khỏi Đảng, miễn nhiệm là bất thường.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Giông bão cuộc đời của một người vợ lính đảo - Kỳ cuối: Thành 'dị nhân' trong mắt lãnh đạo

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO