Khánh Hòa: Sinh viên 'chê' ký túc xá tiền tỉ

Văn Nhất 26/01/2016 12:05

Ký túc xá (KTX) được đầu tư xây dựng hơn 70 tỷ đồng với quy mô 1000 sinh viên tại TP Nha Trang nhưng lại bị sinh viên (SV) “chê” không đăng ký ở. Hiện khu nhà 4 khối cao 5 tầng không một bóng người, cỏ mọc um tùm.

Khánh Hòa: Sinh viên 'chê' ký túc xá tiền tỉ

KTX được xây dựng hàng chục tỷ đồng không một bóng sinh viên.

“Nhìn xa trông rộng”

Từ chợ Vĩnh Hải, TP Nha Trang rẽ vào không quá xa là khu KTX Trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòa có 4 khối nhà cao 5 tầng với sức chứa 1.000 SV. Mặc dù khu nhà này đã được đưa vào sử dụng từ 2 năm nay, nhưng hoàn toàn vắng bóng SV, chỉ có duy nhất 1 người bảo vệ. Theo người bảo vệ này, từ khi KTX xây dựng xong thì bỏ hoang đến giờ vì không có SV đăng ký ở. Không người ở, nghĩa là không có kinh phí để duy tu bảo dưỡng, chính vì vậy khu nhà này đang bị bỏ hoang và có dấu hiệu xuống cấp. Nhìn từ phía ngoài, cỏ mọc um tùm quanh khu nhà. Còn phía trong nhiều bảng hiệu, đèn hành lang đã bị vỡ, rớt.

Được biết, KTX Trường Cao đẳng Y tế được khởi công từ năm 2012, do Sở Y tế làm chủ đầu tư với tổng kinh phí trên 70 tỷ đồng, nhằm phục vụ nhu cầu của SV Trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòa khi trường này chuyển về đây. Đầu năm 2014, khu KTX xây xong, nhưng dự án Trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòa vẫn dậm chân tại chỗ chưa được xây dựng. Vì thế, tỉnh Khánh Hòa đã yêu cầu Sở Y tế bàn giao cho Trung tâm Quản lý nhà và chung cư quản lý. Từ đó đến nay, khu KTX này bị bỏ hoang.

Chính khu KTX của trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòa được xây dựng để “chờ” sinh viên khi về trường mới, nhưng cho đến nay, trường mới còn chưa được khởi công xây dựng. Dự án xây dựng Trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòa được tỉnh Khánh Hòa cho chủ trương từ năm 2005. Đến năm 2008, tỉnh ra quyết định xây dựng trường tại khu vực đã quy hoạch với diện tích 6,3ha. Đồng thời, giao Sở Y tế làm chủ đầu tư với tổng kinh phí dự toán thời điểm đó khoảng 290 tỷ đồng (có cả kinh phí xây KTX). Khi đó, Sở Y tế đã thực hiện công tác đền bù giải tỏa, san lấp mặt bằng nhưng do không có kinh phí nên dự án tạm ngừng. Do đó, KTX xây trước rồi bỏ hoang.

Theo ông Trương Quang Thuận, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòa, việc xây dựng KTX là “tranh thủ nguồn vốn”.

Vì sao sinh viên chê?

Theo Trung tâm Quản lý nhà và chung cư, mặc dù đã “khuyến mãi” miễn phí 3 tháng đầu cho SV, mức giá thuê ưu đãi từ 108.000 - 153.000 đồng/SV/tháng; đầu tư hệ thống đồng hồ đo điện, dịch vụ đi kèm; sửa chữa đường vào KTX… nhưng KTX này vẫn không thu hút được sinh viên đến ở. Trong khi đó, ông Trương Quang Thuận, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòa cũng cho biết “Khi KTX xây dựng xong, nhà trường có thông báo cho hơn 3.000 SV trong trường nhưng không có SV đăng ký ở”.

Thời gian đầu khi mới đi vào hoạt động, cả 2 khu KTX đều nằm cách xa trung tâm thành phố, không có dịch vụ đi kèm, không có tuyến xe buýt chạy qua, đường trước KTX bị xuống cấp. Nhưng đến nay, theo chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Giao thông vận tải đã nâng cấp đường, mở tuyến xe buýt đến tận KTX nhưng vẫn không thu hút được SV đến ở. Hiện tại khu KTX Trường Cao đẳng Y tế Nha Trang đang xuống cấp từng ngày.

Trao đổi với một số SV trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòa chúng tôi đều nhận được câu trả lời khá giống nhau: “Xa trường quá, với lại vắng nữa”. Ghi nhận của PV, khoảng cách từ trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòa đến KTX của trường là trên 7km. Trần Thu Phương, SV trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòa đang ở trọ tại phường Phước Hải, Nha Trang chia sẻ: “Mặc dù ở KTX rẻ hơn ở trọ ngoài rất nhiều (chỉ khoảng 200 ngàn/tháng) nhưng do các dịch vụ khác cho SV ký túc không có, với lại trường xa khu dân cư, vắng vẻ quá nên nhiều sinh viên ngại ở”.

Không thu hút được SV đến ở nên nguồn tiền để trả cho bảo vệ còn khó khăn chứ chưa nói đến nguồn để duy tu bảo dưỡng các khu nhà. Theo ông Trần Phi Hùng, Phó Giám đốc Trung tâm Quản lý nhà và chung cư, các khu nhà ở trong KTX nếu không sử dụng lâu ngày sẽ xuống cấp, hỏng hóc. Riêng KTX Trường Cao đẳng Y tế do không có SV đăng ký ở, không có nguồn thu nên phải bỏ ngân sách ra trả lương cho bảo vệ.

Đến nay, dự án xây dựng Trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòa vẫn chưa định được thời gian xây dựng. Hiện tỉnh Khánh Hòa đã giao cho một doanh nghiệp xây dựng trường này theo hình thức BT (xây dựng - chuyển giao) tuy nhiên thời gian triển khai xây dựng thì chưa định được. Như vậy, ít nhất trong một vài năm tới KTX của Trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòa vẫn sẽ bị bỏ hoang.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Khánh Hòa: Sinh viên 'chê' ký túc xá tiền tỉ

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO