Rừng Đắk Nông tiếp tục bị tàn phá

Tuấn Anh 18/12/2015 10:15

Trước thực trạng phá rừng, lấn chiếm đất rừng, khai thác vận chuyển, mua bán, chế biến lâm sản trái phép diễn ra phức tạp… Tỉnh ủy, UBND tỉnh Đắk Nông đã chỉ đạo các cấp, các ngành triển khai đồng bộ nhiều giải pháp trong công tác quản lý, bảo vệ rừng. Tuy nhiên, những cố gắng ấy vẫn chưa thể kiềm chế được tình trạng phá rừng trái phép đang diễn ra hiện nay. 

Rừng Đắk Nông tiếp tục bị tàn phá

Phá rừng tới đâu, người dân dựng nhà tạm, vây lưới sắt chiếm giữ đất tới đó.

Điển hình mới đây, vào ngày 12-12, lực lượng kiểm lâm huyện Cư Jút cùng các cơ quan chức năng tiến hành công tác điều tra, kiểm soát bảo vệ rừng tại các tiểu khu 836, 837, 838 và 850 trên địa bàn đã phát hiện, bắt giữ hơn 104m3 gỗ chủ yếu là gỗ căm xe, gáo, bằng lăng, …

có đường kính 0,37 đến 0,8 mét bị các lâm tặc đốn hạ và cắt thành nhiều đoạn từ 2-21 mét tại lâm phần thuộc Công ty TNHH Hùng Cá quản lí. Theo ông Nguyễn Anh Tú, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Cư Jút cho biết, số gỗ này bị lâm tặc khai thác trong thời gian từ tháng 7 đến tháng 9-2015. Trong thời gian đó, khu vực này do Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Lâm nghiệp Đắk Win quản lí. Tuy nhiên, số diện tích rừng bị khai thác trái phép lại nằm trong 1.300 héc ta rừng do UBND tỉnh Đắk Nông giao cho Công ty trách nhiệm hữu hạn Hùng Cá thuê đất, thuê rừng từ tháng 10-2015.

Trước đó, để chấn chỉnh lại tình trạng nhiều công ty, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh để mất rừng, ngày 9-11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đắk Glong bắt tạm giam ông Lê Tuấn Khang, Giám đốc Xí nghiệp Lâm nghiệp Đắk Ha, thuộc Công ty TNHHMTV Gia Nghĩa vì “vi phạm các quy định về quản lý rừng”. Còn tại Công ty lâm nghiệp Quảng Tín với những sai phạm gây hậu quả nghiêm trọng về rừng, nguyên giám đốc, nguyên phó giám đốc, nguyên quyền giám đốc và 5 cán bộ thuộc quyền đã bị Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Nông tuyên phạt từ 10 tháng đến 3 năm tù.

Theo báo cáo của Chi cục Kiểm lâm tỉnh Đắk Nông, tính đến tháng 11-2015, lực lượng kiểm lâm và các đơn vị chủ rừng đã phối hợp kiểm tra, phát hiện, lập biên bản xử lý 967 vụ vi phạm Luật Bảo vệ và phát triển rừng. Trong đó, nổi lên là tình trạng phá rừng trái pháp luật 372 vụ, thiệt hại 289,86 ha. Đến nay, ngành đã xử lý hành chính 273 vụ/76,65 ha; chuyển điều tra hình sự 61 vụ/136,48 ha; số vụ đang củng cố hồ sơ xử lý 38 vụ/76,73 ha. Hiện lực lượng chức năng tỉnh này đã xử lý là 992 vụ (có 130 vụ năm 2014), tịch thu là 1.099,57m3 gỗ các loại, 676 trụ tiêu cùng 240 máy móc và phương tiện các loại. Tính từ năm 2010 đến nay, trên toàn tỉnh Đắk Nông có thêm 26.000 ha rừng bị chặt phá, 50.000 ha đất lâm nghiệp bị lấn chiếm trái phép mà việc thu hồi, trồng lại rừng đang rất nan giải. Với mong muốn bảo vệ, quản lý tốt hơn những diện tích rừng trên địa bàn, UBND tỉnh Đắk Nông đã thu hồi hơn 31.600 ha đất rừng giao lại cho các doanh nghiệp tư nhân thuê. Vậy nhưng, theo rà soát mới đây, trong 41 dự án thuê đất rừng chỉ có 10 dự án có hiệu quả, còn 22 dự án kém hiệu quả, 9 dự án không hiệu quả. Trong khi đó, các doanh nghiệp đã để gần 5.000 ha rừng tự nhiên bị chặt phá, hơn 8.000 ha đất lâm nghiệp bị bao chiếm trái phép.

Tại Hội nghị tổng kết công tác quản lý, bảo vệ rừng năm 2015 khu vực Tây Nguyên và Duyên hải Nam Trung Bộ vừa diễn ra ở TP. Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk), ông Nguyễn Ngọc Tài, Chi Cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Đắk Nông cho biết, những nguyên nhân chủ yếu mất rừng là do các chủ rừng buông lỏng quản lý dẫn đến rừng bị phá với diện tích lớn mà không có biện pháp ngăn chặn và báo cáo kịp thời. Ở các dự án đầu tư sản xuất nông lâm nghiệp triển khai còn chậm, hoặc không có năng lực triển khai, chưa thu hút được sự tham gia của người dân địa phương và còn buông lỏng công tác quản lý để rừng bị phá, lấn chiếm với diện tích lớn. Việc giao khoán rừng và đất lâm nghiệp theo Nghị định 135 của Chính phủ không hiệu quả. Chính quyền địa phương cấp huyện, xã chưa thực hiện hết trách nhiệm theo Quyết định 07 của Thủ tướng Chính phủ... Để hạn chế thực trạng phá rừng, lấn chiếm đất rừng, khai thác, vận chuyển, mua bán, chế biến lâm sản trái phép diễn biến phức tạp... Chi cục Kiểm lâm tỉnh Đắk Nông đã triển khai nhiều giải pháp trong công tác quản lý, bảo vệ rừng. Kết quả, từ khi thành lập chốt chặn đến nay, lực lượng chức năng đã kiểm tra, phát hiện và lập hồ sơ xử lý 76 vụ vi phạm. Trong đó, khai thác rừng trái phép 36 vụ; vận chuyển lâm sản 6 vụ; cất giữ lâm sản 5 vụ; vi phạm các quy định chung về bảo vệ rừng 6 vụ; lấn chiếm đất lâm nghiệp trái phép 7 vụ; phá rừng trái phép 16 vụ, với 27,626 ha.

Hi vọng với những nỗ lực của các ngành chức năng tỉnh Đắk Nông, thời gian tới tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất rừng và khai thác rừng trái pháp luật sẽ được kiểm soát.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Rừng Đắk Nông tiếp tục bị tàn phá

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO