Thanh Hóa: 18 năm tù cho anh giết em ruột

16/09/2015 13:01

Khi gia đình đang lo bàn chuyện cưới hỏi cho người em thì giữa hai anh em xảy ra mâu thuẫn trong thực đơn cho ngày cưới của em trai mình, sau một chầu cãi vã người anh đã cầm dao đâm chết người em.

Bị cáo Hoàng Văn Hà trước vành móng ngựa trong phiên tòa xét xử lưu động

Vào sáng 15/9, tại Tòa án nhân dân huyện Tĩnh Gia, Tòa án nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã mở phiên tòa xét xử lưu động đối với bị cáo Hoàng Văn Hà (SN 1976), trú ở thôn Xuân Sơn, xã Thanh Sơn, huyện Tĩnh Gia về tội giết người. Theo cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thanh Hóa cho biết: Vào khoảng 20h ngày 9/6/2015, sau khi ăn cơm, uống rượu tại gia đình ông Hoàng Văn Hón, trú ở thôn Xuân Sơn, xã Thanh Sơn, huyện Tĩnh Gia để bàn về việc tổ chức đám cưới cho anh Hoàng Văn Lợi thì giữa Hoàng Văn Hà và Hoàng Văn Hải (là hai anh em ruột với nhau) đã phát sinh mâu thuẫn trong việc lên thực đơn chuẩn bị cho ngày cưới của người em.

Trong lúc giận dữ Hoàng Văn Hải chạy về nhà mình lấy hai bì lạc của Hoàng Văn Hà gửi nhờ bên nhà đưa ra ngoài sân, dẫn đến hai bên giằng co, đánh nhau. Sau đó, cả hai chạy sang nhà ông Hón. Tại đây, Hoàng Văn Hải đấm Hoàng Văn Hà một cái vào đầu. Ngay sau đó Hà chạy vào bếp nhà ông Hón lấy con dao nhọn chạy đến đâm một nhát từ trên xuống trúng vào thái dương trước mang tai phải của em mình. Đâm xong, Hà vứt con dao vào góc sân rồi bỏ chạy khỏi hiện trường gây án.

Ngay sau đó anh Hoàng Văn Hải được mọi người đưa đi cấp cứu, nhưng đã tử vong trên đường đến bệnh viện. Đến 20h30 phút ngày 9/6/2015, Hoàng Văn Hà đến Công an xã Thanh Sơn đầu thú và khai báo hành vi phạm tội của mình. Căn cứ bản cáo trạng, chứng cứ và lời khai tại tòa, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Hoàng Văn Hà 18 năm tù về tội giết người.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Thanh Hóa: 18 năm tù cho anh giết em ruột

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO