Bình Thuận: Băn khoăn về lương cán bộ xã thấp

N.Chinh 06/12/2019 07:00

Trong cuộc tiếp xúc cử tri mới đây của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Thuận, tại 2 xã Mương Mán và Hàm Thạnh (Hàm Thuận Nam) , cử tri đã kiến nghị nhiều vấn đề liên quan đến cuộc sống của người dân.

Theo đó, cử tri xã Mương Mán kiến nghị ngành chức năng xem xét có biện pháp để “giải cứu” thanh long, hiện nay người dân đầu tư công sức lớn vào cây chủ lực này, nhưng giá thành thấp khiến nông dân khó khăn. Cử tri cũng nêu thắc mắc việc đền bù cho người dân có tài sản gắn liền trên đất trong dự án đường cao tốc quá thấp, không đủ để chi phí di dời xây nhà ở mới. Cùng đó là ý kiến về lương cán bộ công chức, người nghỉ hưu thấp. Chẳng hạn lương một cán bộ xã khoảng 3 - 4 triệu đồng/tháng trong khi giá cả thị trường tăng liệu có đảm bảo cuộc sống.

Cử tri xã Hàm Thạnh kiến nghị việc tinh gọn đội ngũ cán bộ chuyên trách cấp xã và thôn bản, tổ dân phố bằng cách bố trí người kiêm nhiệm. Theo cử tri, áp dụng sẽ rất vất vả cho những người làm kiêm nhiệm vì khối lượng công việc nhiều, trong khi địa bàn rộng, người dân sinh sống không tập trung như ở các khu phố của thành phố, thị trấn...

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Bình Thuận: Băn khoăn về lương cán bộ xã thấp

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO