Mặt trận Quảng Bình giúp người nghèo vươn lên

Quảng Nghĩa - Xuân Thi 14/06/2019 08:00

Để giúp các hộ nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số khó khăn có thêm động lực để phát triển sản xuất, vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống, Mặt trận tỉnh Quảng Bình tích cực, chủ động giúp đỡ họ bằng những việc làm cụ thể, thiết thực.

Mặt trận Quảng Bình giúp người nghèo vươn lên

Ông Trần Văn Tuân, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Quảng Bình tặng bò giống sinh sản cho hộ nghèo.

Những ngôi nhà an cư

Nắng tháng 6 ở nơi vùng núi cao huyện Minh Hóa không ngăn được bước chân người dân ở 2 xã Dân Hóa và Trọng Hóa đến dự lễ khánh thành và bàn giao công trình xây dựng 43 nhà ở cho đồng bào dân tộc thiểu số (ĐBDTTS) nghèo bị thiệt hại do thiên tai tại xã Trọng Hoá và Dân Hoá. Đây là buổi lễ ấm tình người, thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, Mặt trận và lãnh đạo tỉnh Quảng Bình đối với đồng bào vùng cao còn khó khăn, nhất là về nhà ở sau khi bị ảnh hưởng của thiên tai.

Trong tâm trạng háo hức về ngôi nhà mới mà gia đình chuẩn bị dọn sang ở, ông Hồ Thân ở bản Tà Rà rạng rỡ niềm vui. Đối với vợ chồng ông đây là món quà lớn, nhiều lúc ông nghĩ có mơ cũng không dám ước ngôi nhà sàn kiên cố, đẹp đẽ đến như vây. Sau trận thiên tai năm 2017, ngôi nhà tranh bị gió lùa tốc hết mái. Khi biết tin được Mặt trận tỉnh và huyện hỗ trợ xây dựng ngôi nhà mới, vợ chồng ông Thân vui đến ứa nước mắt…

Bắt đầu khởi công từ ngày 20/2, sau gần 4 tháng thi công, 30 ngôi nhà ở 12 bản của xã Trọng Hóa và 13 ngôi nhà ở 9 bản của xã Dân Hóa đã được hoàn thành với tổng mức đầu tư trên 4,3 tỷ đồng. Trị giá mỗi ngôi nhà khoảng 97 triệu đồng. Nhìn chung, công trình xây dựng 43 nhà ở cho đồng bào dân tộc ở 2 xã Trọng Hóa và Dân Hóa (huyện Minh Hóa) thi công bảo đảm chất lượng, hình thức đẹp, chắc chắn, phù hợp với phong tục tập quán nhà ở của bà con; đạt yêu cầu để đưa vào sử dụng.

Còn nhớ vào cuối tháng 11 năm 2017, giữa cái giá rét nơi vùng núi cao, Ủy ban MTTQ tỉnh Quảng Bình cùng với huyện Tuyên Hóa đã tổ chức lễ khánh thành và bàn giao 46 nhà ở cho hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số bị ảnh hưởng bởi thiên tai tại 2 xã Lâm Hóa và Thanh Hóa (huyện Tuyên Hóa). Vào đầu năm 2019, nhân dịp Tết Kỷ Hợi, đồng bào tộc người Arem và Ma Coong ở 2 xã Tân Trạch và Thượng Trạch (huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình) cũng đã được đón tết ấm áp hơn trong những căn nhà mới. Những ngôi nhà do Ủy ban MTTQ tỉnh Quảng Bình hỗ trợ xây dựng. Và mới đây nhất, 10 ngôi nhà ở cho đồng bào dân tộc Vân Kiều ở bản Chân Trôộng (xã Trường Sơn, huyện Qảng Ninh) cũng được bàn giao trong niềm vui mừng khôn xiết của các hộ gia đình.

Tham dự buổi lễ khánh thành nhà của đồng bào, ông Hoàng Đăng Quang, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình đã ghi nhận, biểu dương sự sáng tạo, tham mưu tích cực, phối hợp chặt chẽ của Ban Thường trực MTTQ tỉnh với các đơn vị liên quan xây dựng những ngôi nhà kiên cố, khang trang để đồng bào dân tộc an cư lạc nghiệp. Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình mong muốn bà con tiếp tục đoàn kết một lòng, khắc phục tư tưởng trông chờ ỷ lại, tích cực tăng gia sản xuất, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

2.000 con bò giống sinh sản tặng người nghèo

Đến nay, sau 2 năm nhận nuôi bò, gia đình chị Võ Thị Len (ở xã Thái Thủy, Lệ Thủy) và Nguyễn Thị Mạnh (ở xã Ngư Thủy Bắc) đã nỗ lực vươn lên. Những con bò cái đã sinh sản bê con như cứu cánh, giúp gia đình các chị có thêm động lực để phát triển chăn nuôi, vươn lên trong cuộc sống.

Ông Trần Quang Minh, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Quảng Bình cho biết, nhằm chung tay giúp đỡ những hộ nghèo, gia đình bị thiệt hại do thiên tai, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Quảng Bình đã triển khai thực hiện Đề án “Hỗ trợ bò giống sinh sản cho hộ nghèo bị thiệt hại do lũ lụt năm 2016 và vùng thường xuyên bị thiên tai”. Đây là Đề án mang đậm tính nhân văn giúp người nghèo có niềm tin, động lực để phát triển chăn nuôi, cải thiện kinh tế, vươn lên thoát nghèo.

Từ năm 2017, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ tỉnh Quảng Bình đã triển khai Đề án 85 về “Hỗ trợ bò giống sinh sản cho hộ nghèo bị thiệt hại do lũ lụt năm 2016 và vùng thường xuyên bị thiên tai để phát triển sản xuất, giảm nghèo bền vững, giai đoạn 2017 - 2018”. Trong 3 năm (2017- 2019) đã trao 2.000 con bò giống sinh sản trị giá 30 tỷ đồng cho 2.000 hộ nghèo; đồng thời phối hợp với Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng trao 50 con bò cho hộ nghèo ở 9 xã biên giới.

Đến nay, thông qua triển khai Đề án đã tạo việc làm cho khoảng 2.000 lao động nhàn rỗi. Ngoài ra, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đã chủ động kêu gọi tài trợ được 520 triệu đồng để tổ chức 08 Chương trình truyền hình “Tiếp sức cho người nghèo vùng thiên tai” ở các huyện, thị xã, thành phố;… Qua đó, người dân đã nắm bắt được nhiều kiến thức trong việc chăn nuôi bò lai sinh sản, đồng thời cổ vũ, động viên các hộ nghèo có ý thức chăm lo sản xuất vươn lên thoát nghèo bền vững.

5 năm qua, Mặt trận các cấp đã vận động, quyên góp để thăm hỏi, tặng quà nhân các ngày lễ, Tết cho 204.191 hộ nghèo, trị giá hơn 52.287 triệu đồng; hỗ trợ 1.460 hộ nghèo phát triển sản xuất trị giá gần 10 tỉ đồng; hỗ trợ 1.055 học sinh nghèo trị giá hơn 2.400 triệu đồng; thăm hỏi, trợ cấp khó khăn 34.318 lượt hộ trị giá hơn 15 tỷ đồng.

Ông Trần Văn Tuân, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Bình chia sẻ: Xây dựng những ngôi nhà cho đồng bào dân tộc nơi vùng biên giới hay những con bò sinh sản trao tặng hộ nghèo do Ủy ban MTTQ tỉnh Quảng Bình hỗ trợ nhằm giúp cho các hộ nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số khó khăn có thêm động lực để phát triển sản xuất, vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống; đồng thời, khẳng định vai trò của Mặt trận tỉnh Quảng Bình đối với công tác giảm nghèo bằng những việc làm cụ thể, thiết thực.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Mặt trận Quảng Bình giúp người nghèo vươn lên

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO