MTTQ huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh): Chỗ dựa vững chắc của người nghèo

Hạnh Nguyên 19/03/2019 08:00

Để giúp người nghèo vươn lên thoát nghèo bền vững, không có cách nào hiệu quả hơn việc tạo sinh kế cho họ. “Trao cần câu hơn con cá”, những năm qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) đã tiếp sức cho hàng trăm hộ nghèo vươn lên thoát nghèo vững chắc bằng những cách làm cụ thể, thiết thực.

MTTQ huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh): Chỗ dựa vững chắc của người nghèo

Được MTTQ huyện Hương Sơn hỗ trợ xây nhà vượt lũ và cây giống, hộ nghèo Đặng Thị Nga từng bước vươn lên thoát nghèo.

Làm sao để thoát nghèo?

Hương Sơn là huyện miền núi, biên giới, lại là “rốn lũ” của Hà Tĩnh nên cuộc sống của người dân gặp rất nhiều khó khăn. Đôi lúc, ranh giới giữa việc thoát nghèo và tái nghèo nơi đây chỉ cách nhau trong gang tấc. Làm sao để hộ nghèo thoát nghèo bền vững? Đó là câu hỏi luôn thường trực trong tâm trí những người làm công tác Mặt trận ở huyện Hương Sơn.

Gia đình chị Đặng Thị Nga (thôn Đại Thịnh, xã Sơn Thịnh) có 6 miệng ăn, hai vợ chồng chị không có nghề nghiệp ổn định mà chỉ dựa vào mấy sào ruộng khoán. Nhà lại ở vùng “mắt lũ” nên cái nghèo, cái đói cứ bám riết lấy gia đình chị hết năm này qua năm khác. Năm 2014, gia đình chị Nga được MTTQ huyện Hương Sơn hỗ trợ 40 triệu đồng xây nhà tránh lũ. Đoàn viên, hội viên của các tổ chức đoàn thể hỗ trợ ngày công, cộng thêm vài chục triệu đồng vay mượn, vợ chồng chị Nga cất được ngôi nhà kiên cố để ở, không còn cảnh lội lụt mỗi khi mùa mưa đến. Sang năm sau gia đình chị thoát được cảnh hộ nghèo.

Tuy không còn mang danh hộ nghèo nhưng thực ra gia đình chị Nga vẫn túng bấn, làm không đủ ăn chứ đừng nói đến trả nợ. Vì thế, năm 2017, MTTQ huyện Hương Sơn cùng chính quyền xã Sơn Thịnh tiếp tục hỗ trợ gia đình chị Nga 100% cây giống (các loại cây ăn quả) để tăng gia sản xuất. “Được MTTQ và các tổ chức đoàn thể hỗ trợ xây nhà tránh lũ và cây giống, vợ chồng chúng tôi như được tiếp thêm sức mạnh. Bây giờ gia đình tôi không còn lo tái nghèo nữa”- chị Nga phấn khởi chia sẻ.

Cũng là hộ nghèo nhưng do gia đình ông Lê Xuân Tiến (thôn Đông Vực, xã Sơn Hòa) không có vườn nên cán bộ Mặt trận địa phương đã hỗ trợ gia đình ông 1 cặp dê giống để chăn nuôi. “Tôi đã làm nhiều nghề, đi làm thuê khắp nơi nhưng vẫn không thể thoát nghèo. Từ khi được MTTQ hỗ trợ 1 cặp dê giống (năm 2017) thì khi đó mới vươn lên và thoát nghèo được. Từ cặp dê giống được hỗ trợ, đến nay nhà tôi đã nhân giống, phát triển được 4 con dê cái, 1 dê đực. Năm vừa rồi xuất bán được 2 lứa, mỗi lứa 2 con, thu nhập bình quân từ chăn nuôi dê xấp xỉ 15 triệu đồng/năm. Bây giờ gia đình đang cố gắng phấn đấu để phát triển thêm”- ông Tiến vui mừng kể.

Chú trọng xây dựng các mô hình sinh kế cho người nghèo, hỗ trợ điều kiện sản xuất, vốn, cây, con giống phù hợp với tập quán sản xuất của hộ nghèo, cận nghèo. Đây là cách làm mà MTTQ các cấp ở huyện Hương Sơn thực hiện và phát huy được hiệu quả rất lớn. Với cách làm, bước đi như thế, chỉ trong 1 nhiệm kỳ (2014-2019), tỷ lệ hộ nghèo xã Sơn Thịnh giảm được gần 20% (từ 30% năm 2014 xuống còn 10,63% năm 2018, trong đó hộ nghèo nông thôn mới chỉ 4,3% còn lại là hộ bảo trợ xã hội). Không chỉ Sơn Thịnh mà tỷ lệ hộ nghèo các xã ở huyện miền núi Hương Sơn đều có bước giảm ngoạn mục trong nhiệm kỳ qua.

Tạo động lực để người nghèo vươn lên

Ông Nguyễn Thành Đồng- Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Hương Sơn chia sẻ: Thực tế phần lớn hộ nghèo, cận nghèo đều thiếu tư liệu sản xuất, vì thế chúng tôi đã tập trung ưu tiên hỗ trợ vốn, phương tiện sản xuất, đặc biệt là cây, con giống. Đồng thời huy động các tổ chức đoàn thể giúp đỡ về kỹ thuật, kiến thức, tạo việc làm cho hộ nghèo, cận nghèo. Gắn với đó là lựa chọn đúng đối tượng, nắm chắc điều kiện, hoàn cảnh của từng hộ nghèo, hộ có nguy cơ tái nghèo, tìm cách tác động, giúp đỡ phù hợp. Chính vì vậy mà công tác giảm nghèo phát huy hiệu quả cao, đã có hàng trăm hộ nghèo vươn lên thoát nghèo bền vững.

Việc vận động ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” của huyện Hương Sơn thực sự có sức lan tỏa sâu rộng trong toàn cộng đồng, có ý nghĩa xã hội nhân văn sâu sắc. Phong trào “Vì người nghèo” không chỉ dừng ở việc hỗ trợ người nghèo vươn lên mà còn kết nối, sẻ chia những kinh nghiệm xây dựng các mô hình giảm nghèo bền vững.

Với phương châm “Chung tay vì người nghèo, không để ai bỏ lại phía sau”, trong 5 năm qua, Quỹ “Vì người nghèo” huyện Hương Sơn vận động được 9,59 tỷ đồng. Kịp thời hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo xây dựng, sửa chữa 270 nhà Đại đoàn kết với số tiền hơn 3,8 tỷ đồng. Thăm, tặng quà nhân dịp Tết Nguyên đán, hỗ trợ học sinh nghèo vượt khó học giỏi, người nghèo khám, chữa bệnh, hỗ trợ phát triển sản xuất, chăn nuôi…với số tiền 5,79 tỷ đồng. Ngoài ra còn hỗ trợ 631 hộ làm nhà ở tránh lũ, gia đình gặp hỏa hoạn, thiên tai với số tiền 6,1 tỷ đồng. Từ nguồn hỗ trợ đó đã góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo của huyện xuống chỉ còn 6,75% (năm 2014 là 14,8%).

Đặc biệt, theo Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Hương Sơn Nguyễn Thành Đồng, chỉ tính riêng trong dịp Tết Nguyên đán 2019, MTTQ huyện Hương Sơn đã quyên góp được 2,2 tỷ đồng ủng hộ người nghèo, cận nghèo. Cũng trong dịp này, MTTQ huyện Hương Sơn và các tổ chức đoàn thể, Mạnh thường quân... trao 3.212 suất quà cho hộ nghèo, cận nghèo.

Năm 2018, từ nguồn Quỹ “Vì người nghèo” của huyện và quỹ cứu trợ tỉnh, MTTQ Hương Sơn đã triển khai làm 70 nhà tránh lũ cho hộ nghèo, hộ gia đình chính sách thường xuyên bị ngập lụt với số tiền 2,4 tỷ đồng. Kêu gọi các doanh nghiệp hỗ trợ xây dựng 6 nhà ở cho Mẹ Việt Nam anh hùng, hộ chính sách và hộ khó khăn về nhà ở với số tiền 270 triệu đồng. MTTQ còn tích cực vận động các tổ chức đoàn thể, người thân, bà con cộng đồng thôn, xóm, dòng tộc hỗ trợ nguyên vật liệu và ngày công, ước tính trị giá lên đến hàng trăm triệu đồng.

Bên cạnh hỗ trợ về nhà ở, năm 2018 vừa qua, MTTQ huyện Hương Sơn còn chú trọng các hoạt động hỗ trợ hộ nghèo phát triển sản xuất, chăn nuôi. Cụ thể, hỗ trợ 25 cặp dê giống, hỗ trợ 114 hộ nghèo cải tạo vườn, trồng 3.429 cây ăn quả có giá trị, hỗ trợ học sinh con em hộ nghèo, cận nghèo có điều kiện tới trường, trợ giúp đột xuất khi có thiên tai, hỏa hoạn…

Có thể khẳng định, hiệu quả của Quỹ “Vì người nghèo”, xây nhà Đại đoàn kết, các chương trình an sinh xã hội, nhất là hoạt động hỗ trợ sản xuất, tạo sinh kế cho người nghèo của MTTQ huyện Hương Sơn có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thiết thực. Không những tạo đà cho người nghèo vươn lên thoát nghèo bền vũng mà còn khơi dậy tình yêu thương, trách nhiệm vì cộng đồng. Qua đó còn góp phần phát huy vai trò chủ động của Mặt trận trong công tác đảm bảo an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, trở thành chỗ dựa vững chắc của người nghèo.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    MTTQ huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh): Chỗ dựa vững chắc của người nghèo

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO