Quảng Bình: Bộ đội giúp dân xây dựng nông thôn mới

Huy Cường - N.Phượng 10/12/2019 08:00

Từ một xã khó khăn vào bậc nhất huyện Bố Trạch (Quảng Bình), Phúc Trạch đã vươn lên trở thành đơn vị tiên phong trong công cuộc xây dựng nông thôn mới (NTM) tại địa phương. Trong thành công đó có sự đóng góp không nhỏ nhân lực, vật lực của lực lượng vũ trang đóng tại địa bàn.

Theo ông Nguyễn Quang Tiến- Chủ tịch UBND xã Phúc Trạch, Phúc Trạch là xã miền núi đặc biệt khó khăn của huyện Bố Trạch. Khi mới bắt tay vào xây dựng NTM xã chỉ đạt 2/19 tiêu chí. Để có được kết quả ấy, ngoài sự vào cuộc quyết liệt của cấp ủy, chính quyền địa phương và sự đồng thuận của nhân dân phải kể đến sự đóng góp rất lớn của Ban Chỉ huy quân sự huyện Bố Trạch. Năm 2018, Ban Chỉ huy quân sự huyện đã phát động mỗi cán bộ, chiến sĩ quyên góp ủng hộ 1 ngày lương và trích quỹ đơn vị được 30 triệu đồng; phối hợp với cấp ủy, chính quyền xã Phúc Trạch khảo sát, thiết kế, bảo đảm vật liệu, phương tiện và điều động hàng trăm ngày công cán bộ, chiến sĩ bộ đội địa phương, dân quân tự vệ phối hợp với các tổ chức đoàn thể tiến hành sửa chữa đường liên thôn, nạo vét kênh mương nội đồng, mua khánh tiết, loa máy tặng nhà văn hóa thôn Phúc Khê 3...

Không chỉ với huyện Bố Trạch, những năm qua, các cơ quan, đơn vị trong lực lượng vũ trang tỉnh Quảng Bình đã huy động hàng chục nghìn ngày công, đóng góp hàng trăm triệu đồng giúp các địa phương trên địa bàn xây dựng nông thôn mới. Chỉ tính riêng trong năm 2018, lực lượng vũ trang Quảng Bình đã huy động gần 5.000 ngày công, giúp các địa phương tu sửa gần 50km trục đường liên thôn, liên xã; khơi thông 4 km đường ống dẫn nước cung cấp nước sinh hoạt cho 200 hộ dân; đổ bê tông, sửa chữa các sân trường học, nhà văn hóa gần 1.000 m2; làm mới 3 km đường điện thắp sáng đường quê; giúp dân thu hoạch 14 ha lúa, hoa màu các loại; giúp đỡ gần 50 gia đình chính sách, người có công với cách mạng và 14 hộ đồng bào dân tộc Vân Kiều sửa chữa nhà ở, cải tạo vườn; tổ chức khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho gần 1.000 lượt người...

Đại tá Nguyễn Quốc Tuấn- Chủ nhiệm Chính trị Bộ CHQS Quảng Bình cho biết: Để thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đã nghiên cứu quán triệt, cụ thể hóa vào nghị quyết lãnh đạo, xây dựng chương trình hành động để tổ chức thực hiện. Tập trung những vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào tôn giáo và vùng nông thôn khó khăn, tổ chức tuyên truyền sâu rộng về ý nghĩa, tầm quan trọng của Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng NTM. Tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương trong công tác quy hoạch, xây dựng các đề án phát triển kinh tế, xã hội gắn với tăng cường củng cố quốc phòng, an ninh và xây dựng tiềm lực kinh tế trong khu vực phòng thủ các cấp. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị triển khai xây dựng kế hoạch, xác định đối tượng, địa bàn; phối hợp với địa phương khảo sát, xác định phạm vi, nội dung tham gia đảm bảo sát thực tiễn, phù hợp khả năng của lực lượng vũ trang tỉnh...

Với nhiều hoạt động tích cực, lực lượng vũ trang tỉnh Quảng Bình đã củng cố, xây dựng thế trận lòng dân vững chắc; từng bước nâng cao đời sống người dân, nhất là ở địa bàn nông thôn khó khăn, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc, đồng bào tôn giáo; xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện và phát huy tình đoàn kết quân dân.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Quảng Bình: Bộ đội giúp dân xây dựng nông thôn mới

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO