Quảng Nam: Tọa đàm về xây dựng nông thôn mới trong phong trào phụ nữ

Tấn  Thành - Chí Đại 04/07/2019 19:36

Chiều 4/7, tại TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam, Hội liên hiệp phụ nữ (HLHPN) Việt Nam tổ chức tọa đàm đánh giá kết quả thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới của phụ nữ Quảng Nam trong 10 năm (2010- 2020).

Quảng Nam: Tọa đàm về xây dựng nông thôn mới trong phong trào phụ nữ

Quang cảnh buổi tòa đàm.

Dự tọa đàm có, bà Trần Thị Hương, Phó Chủ tịch Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam; ông Lê Văn Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam.

Tại buổi tọa đàm, lãnh đạo HLHPN tỉnh Quảng Nam đã thông tin một số kết quả nổi về phong trào tham gia xây dựng nông thôn mới của phụ nữ trên địa bàn tỉnh Quảng Nam lồng ghép với Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch” do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động.

Ngoài ra, các đại biểu tập trung chia sẻ một số vấn đề liên quan đến việc nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa hội liên hiệp phụ nữ tỉnh với các cấp, các ngành liên quan tại Quảng Nam thông qua một số tham luận như: Uỷ ban MTTQVN tỉnh với công tác phối hợp triển khai tổ chức thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; công tác phối hợp giữa Văn phòng điều phối nông thôn mới tỉnh và phụ nữ tỉnh trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn Quảng Nam và tham luận về công tác chuyển giao Khoa học- Công nghệ trong sản xuất nông nghiệp và vai trò của phụ nữ…

Phát biểu tại buổi tòa đàm, bà Trần Thị Hương, Phó Chủ tịch HLHPN Việt Nam nhấn mạnh, đánh giá cao trước những thành tựu mà phụ nữ Quảng Nam đã đạt được thời gian qua. Mặc dù Quảng Nam là địa bàn rộng, đi lại khó khăn nhưng phụ nữ Quảng Nam đã tích cực có nhiều đóng góp trong xây dựng nông thôn mới tỉnh, lan toả sâu rộng, thiết thực đến cơ sở, mong muốn thời gian đến Quảng Nam tiếp tục đầu tư hơn nữa về vật tư, thiết bị, nâng cao tuyên truyền, phát hiện thêm nhiều gương điển hình để tuyên truyền, nêu gương.

“Đề nghị thời gian tới cần khắc phục những khó khăn còn tồn tại,tập trung nguồn lực và tăng cường kết hợp giữa các ban ngành để cùng nhau phát triển nông thôn mới. Phát huy nội lực trong nhân dân, cùng chung tay xây dựng nông thôn mới, bài trừ các tệ nạn xã hội....”, bà Trần Thị Hương nói.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Quảng Nam: Tọa đàm về xây dựng nông thôn mới trong phong trào phụ nữ

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO