Sóc Trăng: Song Phụng đồng lòng xây dựng nông thôn mới

Quốc Trung 15/07/2019 09:00

Những năm qua, Đảng uỷ, chính quyền xã Song Phụng (huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng) luôn coi trọng vai trò của Mặt trận và các tổ chức thành viên trong Chương trình xây dựng nông thôn mới, từ đó đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận. Mục tiêu đạt xã nông thôn mới trong tháng 9 tới đang dần hiện hữu.

Sóc Trăng: Song Phụng đồng lòng xây dựng nông thôn mới

Mô hình “Thắp sáng đường quê” trên tuyến quốc lộ Nam Sông Hậu.

Trao đổi với PV báo Đại Đoàn Kết, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Song Phụng Lê Hoàng Thanh cho biết: Các cuộc vận động, phong trào xây dựng nông thôn mới (NTM) được chúng tôi thực hiện với phương châm “Đi từng ngõ, gõ từng nhà, gặp từng người, chỉ từng việc”, tập trung hướng về khu dân cư, lấy đơn vị ấp làm địa bàn hoạt động. Các nội dung tuyên truyền được thực hiện có trọng tâm, trọng điểm. Các phong trào, các cuộc vận động được MTTQ và các đoàn thể chú trọng nâng cao chất lượng, ngày càng đi vào chiều sâu, giảm dần tính phô trương hình thức thu hút ngày càng nhiều đối tượng tham gia…

Nhận thức của người dân xã Song Phụng về vai trò trách nhiệm của mình trong xây dựng NTM được thể hiện ngày càng rõ rệt. Vì vậy bà con nhiệt tình tham gia, ủng hộ các phong trào, sẵn sàng đóng góp tiền của, công sức để thực hiện các tiêu chí. Cụ thể, MTTQ xã Song Phụng đã vận động xã hội hoá trồng cây hoa Hoàng Yến cặp tuyến quốc lộ Nam Sông Hậu và tuyến lộ nông thôn ở ấp Phụng Tường 1, với chiều dài 9 km; xây dựng mô hình “lò đốt rác” trước cửa gia đình, qua đó các hộ dân đã xây dựng được 98 lò đốt rác, với số tiền trên 68 triệu đồng.

Đặc biệt Mặt trận đã chủ động xây dựng mô hình “Thắp sáng đường quê” trên địa bàn 4 ấp, tổ chức họp dân, vận động bà con đóng góp tiền làm trụ đèn kết hợp với treo cờ Tổ quốc, với chiều dài trên 15 km, với 451 bóng đèn đường. Mô hình này nhanh chóng được người dân đồng tình, tổng kinh phí vận động nhân dân đóng góp trên 340 triệu đồng. Mô hình “Thắp sáng đường quê” hiện nay đã nhân rộng hầu hết các tuyến đường của xã và được các địa phương khác đến học hỏi làm theo.

Để mở rộng tuyến lộ giao thông đạt chuẩn NTM đòi hỏi phải đủ đất mới thực hiện được. Qua vận động của chính quyền địa phương đến thời điểm hiện tại, xã Song Phụng đã có 117 hộ hiến đất đai, hoa màu và cây ăn trái, các công trình phụ trên 15.000m2, ước tính trên 1 tỷ đồng; hiến trên 2.000 ngày công lao động...

Dẫn chúng tôi đi tham quan các mô hình do MTTQ các cấp phát động thực hiện, ông Lê Hoàng Thanh cho biết: Trong xây dựng NTM xã Song Phụng nổi lên với các mô hình giúp hội viên làm ăn hiệu quả như: Hội Nông dân có mô hình chăn nuôi bò thịt với tổng nguồn vốn là 400 triệu đồng đã giải ngân cho 10 hộ tham gia dự án ở 2 ấp Phụng Tường 1 và Phụng Tường 2. Hiện đàn bò của người dân đang phát triển tốt được nhân giống tăng thu nhập cho người dân… Hội Nông dân huyện Long Phú cũng đầu tư Dự án 30 triệu đồng, từ nguồn Quỹ Hỗ trợ nông dân cho 2 hộ nuôi dê, các mô hình này đang từng bước góp phần giảm hộ nghèo từ 206 hộ năm 2017 đến cuối năm 2018 xuống còn 144 hộ. Trong 6 tháng đầu năm 2019, dự kiến thoát nghèo khoảng 77 hộ.

Ngoài ra, Hội Nông dân cũng có các mô hình làm ăn rất hiệu quả như: Tổ hội nghề nghiệp may gia công; mô hình trồng mãng cầu gai; nuôi bò thịt; nuôi lươn. Phụ nữ có mô hình Tổ hợp tác đan lát, giải quyết việc làm ổn định cho hàng chục phụ nữ; Câu lạc bộ “Phụ nữ bảo vệ tài nguyên nước, bảo vệ môi trường; Tổ Phụ nữ tìm hiểu Pháp luật; mô hình “5 không 3 sạch”…

Đến thời điểm này Song Phú đã đạt và giữ vững 15/19 tiêu chí NTM, mục tiêu đến tháng 9 này sẽ hoàn thành xây dựng NTM. Để thực hiện mục tiêu này, UBND xã Song Phụng đã đăng ký, quyết tâm thực hiện nhiều nội dung đăng ký xây dựng NTM, như vận động phát triển các phong trào sản xuất kinh doanh; cải tạo vườn tạp, xây dựng mô hình sản xuất mới có hiệu quả kinh tế cao; tạo việc làm tăng thu nhập, phấn đấu thoát nghèo bền vững; chỉnh trang nhà ở khang trang, sạch đẹp…

Ông Trần Hữu Thành- Phó Bí thư Đảng uỷ xã Song Phụng cho biết, trong xây dựng NTM, trước tiên cần tiếp tục xây dựng nội quy, quy chế hoạt động, phân công rõ trách nhiệm cho từng bộ phận, từng thành viên, phân cấp quản lý cụ thể, rõ ràng, không để tình trạng né tránh, tập trung lãnh đạo với phương châm “dễ làm trước khó làm sau” không nóng vội, với mục đích là đem lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho nhân dân, vì vậy khi lãnh đạo và tổ chức thực hiện phải làm sao để chính nhân dân trong xã tự giác tham gia, góp công, góp của để tất cả cùng chung tay xây dựng thành công NTM…

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sóc Trăng: Song Phụng đồng lòng xây dựng nông thôn mới

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO