TP Hồ Chí Minh kỷ niệm 88 năm ngày truyền thống MTTQ Việt Nam

Lam Hồng 16/11/2018 16:12

Ngày 16/11, Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp mặt kỷ niệm 88 năm ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2018) và tuyên dương gương điển hình về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2017-2018.

TP Hồ Chí Minh kỷ niệm 88 năm ngày truyền thống MTTQ Việt Nam

Bà Võ Thị Dung và ông Lương Hoài Nhân trao Kỷ niệm chương cho các cá nhân.

Đến dự có Phó Bí thư Thành ủy TP HCM Võ Thị Dung; ông Lương Hoài Nhân, Phó Ban Công tác phía Nam (UBTƯ MTTQ Việt Nam); Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM Trần Tấn Ngời.

Ôn lại lịch sử hình thành và phát triển của MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM Trần Tấn Ngời cho biết: Trải qua chặng đường hình thành và phát triển, MTTQ Việt Nam đã không ngừng phát huy truyền thống đoàn kết, tập hợp các tầng lớp nhân dân trong mặt trận thành một lực lượng hùng mạnh để đánh đuổi bè lũ thực dân, đế quốc, giành lại độc lập cho Tổ quốc, đem lại tự do, hạnh phúc cho đồng bào.

Bước vào thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, nhất là qua hơn 30 năm tiến hành công cuộc đổi mới, MTTQ Việt Nam đã vận động, tập hợp nhân dân đoàn kết, phấn đấu, chung sức chung lòng vượt qua những khó khăn, thách thức, giành được những thành tựu quan trọng, có ý nghĩa lịch sử.

Trong năm 2018, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhằm tuyên truyền, vận động nhân dân tiếp tục hưởng ứng Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; tổ chức các hoạt động chăm lo người nghèo, trao học bổng Nguyễn Hữu Thọ và phương tiện đi học cho học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn; tuyên truyền, vận động Quỹ “Vì biển đảo quê hương - Vì tuyến đầu Tổ quốc”, tuyên truyền về tình hình cắm mốc biên giới, biển và đảo Việt Nam, vận động chăm lo cán bộ chiến sĩ Trường Sa, lực lượng Biên phòng, Kiểm ngư và Cảnh sát biển…

Bên cạnh đó, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM đã thực hiện giám sát phản, biện xã hội 4 đề án về “Điều chỉnh tăng mức thu phí tạm dừng, đỗ xe ô tô trên lòng đường, hè phố trên địa bàn TP HCM”; “Điều chỉnh tăng mức thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp trên địa bàn TP”; “Thí điểm chi thu nhập tăng thêm cho cán bộ, công chức, viên chức thuộc khu vực quản lý nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị, xã hội và đơn vị sự nghiệp công lập do TP quản lý”; “Thu hút chuyên gia, nhà khoa học và lao động sáng tạo trẻ về công tác ở các sở, ban, ngành, các khu công nghiệp của TP giai đoạn 2018-2022”…và cùng nhiều vấn đề quan trọng khác khi chính quyền đề nghị phản biện đã được Mặt trận TP triển khai có hiệu quả, góp phần xây dựng TP HCM có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Dịp này, 39 cá nhân được nhận Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp đại đoàn kết dân tộc” của UBTƯ MTTQ Việt Nam vì đã có nhiều cống hiến cho sự nghiệp Đại đoàn kết dân tộc.

Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM tặng Bằng khen cho 47 tập thể, 31 cá nhân thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2017-2018.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    TP Hồ Chí Minh kỷ niệm 88 năm ngày truyền thống MTTQ Việt Nam

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO