Tưng bừng ngày hội ‘Đại đoàn kết toàn dân tộc’ ở khu dân cư Vĩnh Đại 1

Việt Cường 08/11/2018 14:51

Sáng 8/11, tại sân đình khu dân cư Vĩnh Đại 1, xã Văn Đức, thị xã Chí Linh (tỉnh Hải Dương), Ban công tác mặt trận của khu dân cư đã tổ chức ngày hội “Đại đoàn kết toàn dân tộc” và kỷ niệm 88 năm ngày truyền thống của MTTQ Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2018). Đây là ngày hội đại đoàn kết điểm của thị xã Chí Linh.

Tưng bừng ngày hội ‘Đại đoàn kết toàn dân tộc’ ở khu dân cư Vĩnh Đại 1

Ông Nguyễn Quang Phúc phát biểu tại ngày hội.

Phát biểu tại ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư Vĩnh Đại 1, ông Nguyễn Quang Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hải Dương ghi nhận, đánh giá cao kết quả hoạt động công tác mặt trận của khu dân cư Vĩnh Đại 1. Kết quả đó góp phần củng cố tình làng nghĩa xóm, thực hiện nếp sống văn hóa ở khu dân cư và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, góp phần vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị xã hội của địa phương.

Để công tác MTTQ xã Văn Đức trong thời gian tới đạt kết quả tốt, ông Nguyễn Quang Phúc đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương tạo điều kiện thuận lợi để Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Văn Đức tổ chức Đại hội MTTQ cấp cơ sở được thành công tốt đẹp; MTTQ cấp xã và Ban Công tác mặt trận các thôn, khu dân cư tích cực tham gia và thực hiện có hiệu quả các phong trào hoạt động do MTTQ các cấp triển khai và các cấp chính quyền phát động.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động người dân chấp hành tốt các chủ trương chính sách pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương; tích cực nắm bắt tâm tư nguyện vọng, khúc mắc, tranh chấp của nhân dân để tổ chức hòa giải và giải quyết kịp thời ngay tại cơ sở; quan tâm thăm hỏi động viên, giúp đỡ những hoàn cảnh, gia đình khó khăn, gia đình chính sách.

Ban Công tác mặt trận các thôn, khu dân cư cần lựa chọn những việc làm cụ thể, thiết thực; tổ chức các hoạt động trong khu dân cư để tạo sự gắn bó, đoàn kết người dân, gia đình và dòng họ để củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân trong các khu dân cư.

Ông Phúc cho biết thêm: “Đây là năm thứ 2, tỉnh Hải Dương triển khai tổ chức ngày hội “Đại đoàn kết toàn dân tộc” điểm tại mỗi huyện, thị xã, thành phố. Trong những ngày tới, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hải Dương sẽ tiếp tục chỉ đạo MTTQ các huyện còn lại lựa chọn địa phương tiêu biểu để tổ chức ngày hội điểm, sau đó chỉ đạo các làng, khu dân cư trong toàn tỉnh tổ chức ngày hội “Đại đoàn kết toàn dân tộc” để nhân dân phấn khởi, tạo sự gắn bó, đoàn kết trong làng, khu dân cư”.

Tưng bừng ngày hội ‘Đại đoàn kết toàn dân tộc’ ở khu dân cư Vĩnh Đại 1 - 1

Các gia đình đạt danh hiệu “Ông bà, bố mẹ mẫu mực, con trung hiếu, con cháu thảo hiền” được Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hải Dương trao tặng giấy khen.

Trong năm 2018, công tác mặt trận tại khu dân cư Vĩnh Đại 1 đã thực hiện tốt các cuộc vận động đoàn kết tham gia phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa… Kết quả đạt được rất tích cực, với trên 90% số hộ dân trong khu dân cư có đời sống kinh tế cơ bản ổn định, hộ nghèo giảm, hộ giầu, hộ khá tăng; 100% số người trong độ tuổi có việc làm; 100% số hộ dân được sử dụng điện, nước sạch sinh hoạt; 100% đường làng ngõ xóm được trải nhựa và bê tông hóa.

Năm 2018, qua bình xét có 458 hộ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa, chiếm 99,13%; 25 hộ gia đình đạt gia đình văn hóa tiểu biểu, trong đó có 5 hộ đạt danh hiệu “Ông bà, cha mẹ mẫu mực, con trung hiếu, cháu thảo hiền”.

Tại ngày hội, nhiều tập thể và nhiều cá nhân, hộ gia đình tiêu biểu đã được khen thưởng vì có thành tích trong thực hiện các phong trào, cuộc vận động do MTTQ các cấp phát động.

Sau đó, các đại biểu tỉnh Hải Dương và thị xã Chí Linh đã dự bữa cơm đại đoàn kết để cùng chung vui với cán bộ, nhân dân khu dân cư Vĩnh Đại 1.

Tưng bừng ngày hội ‘Đại đoàn kết toàn dân tộc’ ở khu dân cư Vĩnh Đại 1 - 2

Tiết mục văn nghệ biểu diễn tại ngày hội Đại đoàn kết.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Tưng bừng ngày hội ‘Đại đoàn kết toàn dân tộc’ ở khu dân cư Vĩnh Đại 1

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO