Tiếp nối truyền thống đoàn kết hào hùng của dân tộc

Tiến Đạt 09/11/2020 22:23

Tối 9/11, Khu dân cư số 14, phường Phú Thượng (quận Tây Hồ) tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc nhân dịp kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam – Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/2020).

Tham dự Ngày hội có ông Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, ông Hầu A Lềnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam, bà Nguyễn Lan Hương, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam Hầu A Lềnh cùng các đại biểu dự Ngày hội.

Tại Ngày hội, cán bộ, nhân dân khu dân cư số 14 cùng các đại biểu đã ôn lại lịch sử, truyền thống vẻ vang của MTTQ Việt Nam và nhìn lại những kết quả đã đạt được trong quá trình thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Theo bà Phạm Thị Hồng Chuyên, Trưởng ban Công tác Mặt trận khu dân cư số 14, trong năm qua, Ban Công tác Mặt trận khu dân cư số 14 và các Chi hội, đoàn thể tổ dân phố đã phát huy tốt vai trò giám sát trong việc thực hiện chế độ chính sách cho người có công, vận động tích cực đảng viên, cư dân cùng tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, tổ chức các chuyến đi trao quà cho học sinh các gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ tặng quà khu dân cư số 14.

Năm 2020, tổng số hộ gia đình đăng ký gia đình văn hóa sức khỏe đạt 100%, đặc biệt Ban Công tác Mặt trận khu dân cư số 14 đã triển khai đến các chi hội đoàn thể, tổ dân phố vận động cư dân ủng hộ đồng bào miền Trung chịu ảnh hưởng nặng nề do thiên tai, bão lũ gây ra với tổng số tiền ủng hộ là 213.800.000 đồng. Các hộ gia đình đều nêu cao ý thức giữ gìn trật tự và văn minh đô thị, bảo vệ môi trường, giữ gìn cảnh quan, đường phố xanh, sạch, đẹp.

Trò chuyện cùng cán bộ, nhân dân khu dân cư số 14 phường Phú Thượng, Bí thư Thành ủy Hà Nội khẳng định, Ngày hội là dịp để mỗi khu dân cư tiếp nối truyền thống đoàn kết hào hùng của dân tộc Việt Nam, cùng chia sẻ khó khăn với đất nước, với đồng bào trong giai đoạn đất nước vừa phòng chống dịch Covid-19, vừa phục hồi, phát triển kinh tế, đoàn kết hướng về người dân miền Trung ruột thịt đang chịu ảnh hưởng bởi thiên tai, bão lũ.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ tặng quà các hộ nghèo tại khu dân cư số 14.

Biểu dương những kết quả mà cán bộ và nhân dân khu dân cư số 14 phường Phú Thượng đã đạt được trong những năm qua, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ mong muốn, nhân dân tại khu dân cư số 14 tiếp tục tăng cường, củng cố khối đại đoàn kết dân tộc, phát huy những thành tựu đã đạt được.

Đội ngũ cán bộ Mặt trận cơ sở tiếp tục chủ động lắng nghe, tiếp thu ý kiến của nhân dân, tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, xây dựng hình ảnh người Hà Nội thanh lịch, văn minh, góp phần phát triển Thủ đô toàn diện, vững mạnh.

Nhân dịp này, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ đã trao phần quà cho khu dân cư số 14 phường Phú Thượng và các suất quà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường. Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam Hầu A Lềnh trao quà cho khu dân cư số 14 và 10 suất quà cho các gia đình có thành tích tiêu biểu tại khu dân cư.

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam Hầu A Lềnh tặng quà cho các gia đình có thành tích tiêu biểu.
Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam Hầu A Lềnh tặng quà khu dân cư số 14.
Các đại biểu và nhân dân tham dự Ngày hội cùng hát vang bài ca kết đoàn.
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Tiếp nối truyền thống đoàn kết hào hùng của dân tộc

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO