Tiếp nối truyền thống vẻ vang của Báo Cứu quốc

Tiến Đạt 07/01/2022 19:49

Số báo đầu tiên của Báo Cứu quốc phát hành ngày 25/1/1942 gắn liền với từng địa danh lịch sử và những nhân vật lịch sử. Hướng tới kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Báo Cứu quốc – tiền thân của Báo Đại Đoàn Kết, ngày 7/1, Đoàn công tác Báo Đại Đoàn Kết đã tổ chức chuyến thăm về nguồn, cùng ôn lại những kỷ niệm tự hào của tờ báo trong những năm tháng hào hùng ấy.

Đến Hội trường Nhà Lưu niệm thôn Xuân Kỳ, xã Đông Xuân, huyện Sóc Sơn, Hà Nội, Đoàn công tác Báo Đại Đoàn Kết đã gặp gỡ bà con nhân dân, cùng nhau ôn lại truyền thống lịch sử hào hùng, vẻ vang của tờ báo.

Quyền Tổng Biên tập Báo Đại Đoàn Kết Lê Anh Đạt trò chuyện cùng cán bộ, bà con nhân dân xã Đông Xuân. Ảnh: Quang Vinh.

Ngày 25/1/1942 tại nhà ông Nguyễn Văn Hưu thôn Xuân Kỳ, xã Đông Xuân, số báo đầu tiên của Báo Cứu quốc, cơ quan tuyên truyền của Mặt trận Việt Minh đã bí mật ra đời.

Tờ báo dày 4 trang, in đá, khổ 30x40cm, là công cụ, là vũ khí sắc bén để truyền bá tư tưởng yêu nước, nêu cao tinh thần cách mạng, đồng thời vạch trần tội ác của kẻ thù, kêu gọi nhân dân đoàn kết đấu tranh đánh đuổi bọn thực dân phong kiến.

Trò chuyện cùng bà con tại cội nguồn, Nhà báo Lê Anh Đạt, Quyền Tổng Biên tập Báo Đại Đoàn Kết khẳng định, lần về nguồn này trong một dịp đặc biệt kỷ niệm 80 năm thành lập Báo Cứu quốc - Giải Phóng - Đại Đoàn Kết.

Trong suốt chiều dài lịch sử đó, Báo Đại Đoàn Kết đã không ngừng phát triển, trở thành tờ nhật báo lớn, xứng đáng là tiếng nói của khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Cũng nhân dịp kỷ niệm 80 năm thành lập báo Cứu quốc, Báo Đại Đoàn Kết đã có nhiều hoạt động ý nghĩa. Vừa qua, tập thể Báo đã trở về chiến khu kháng chiến tại huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang để khánh thành công trình Bia lưu niệm Ban Biên tập Báo Cứu quốc - tiền thân của Báo Đại Đoàn Kết, nhằm tri ân và tưởng nhớ các bậc tiền nhân, tiền bối cách mạng của Ban Biên tập Báo Cứu quốc năm xưa.

Quyền Tổng Biên tập Lê Anh Đạt khẳng định, tiếp nối truyền thống vẻ vang của báo Cứu quốc và báo Giải Phóng, trong những năm qua, báo Đại Đoàn Kết đã nỗ lực không ngừng, khẳng định là tờ báo gắn bó sâu sắc với nhân dân, với khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đồng hành cùng sự nghiệp cách mạng, cùng dân tộc và đất nước.

Quyền Tổng Biên tập Lê Anh Đạt tặng quà các gia đình chính sách, hộ nghèo tại thôn Xuân Kỳ, xã Đông Xuân. Ảnh: Quang Vinh.

Trong thời gian tới, Báo Đại Đoàn Kết sẽ có thêm nhiều năng lượng tích cực từ truyền thống vẻ vang của tờ báo.

Tập thể Báo Đại Đoàn Kết luôn ghi nhớ tình cảm gắn bó sâu sắc, nồng ấm của bà con xã Đông Xuân, đồng thời Báo Đại Đoàn Kết sẽ cùng địa phương tiếp tục có những hoạt động tri ân nhớ về cội nguồn, nơi cưu mang, che chở các vị cán bộ cách mạng tiền bối trong những ngày đầu tiên đầy gian khó khi Báo ra đời.

Nhân dịp này, Quyền Tổng Biên tập Lê Anh Đạt đã trao 20 suất quà cho các gia đình chính sách, hộ nghèo tại thôn Xuân Kỳ, xã Đông Xuân, huyện Sóc Sơn, Hà Nội.

* Chiều cùng ngày, Đoàn công tác Báo Đại Đoàn Kết đã về thăm, dâng hương tại Nhà Lưu niệm cố Tổng Bí thư Trường Chinh ở huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định.

Cố Tổng Bí thư Trường Chinh chính là người đã chỉ đạo thành lập, trực tiếp làm chủ bút Báo Cứu quốc thời kỳ đầu.

Quyền Tổng Biên tập Lê Anh Đạt trò chuyện cùng cán bộ, bà con nhân dân xã Xuân Hồng. Ảnh: Quang Vinh.

Trong không khí thành kính, trang nghiêm, từ trong tâm thức, thế hệ cán bộ, nhân viên Báo Đại Đoàn Kết ngày nay mãi mãi ghi nhớ công ơn của người đã sáng lập, phụ trách, chèo lái, đưa Báo Cứu quốc - Đại Đoàn Kết vượt qua những tháng năm đầu đầy gian khó, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ truyền lửa cách mạng, cổ vũ, động viên nhân dân đứng lên thực hiện thắng lợi cuộc Cách mạng Tháng Tám, giành lại nền độc lập cho dân tộc.

Đến nay, Báo Cứu quốc - Đại Đoàn Kết đã trải qua bề dày lịch sử 80 năm thành lập, phát triển; là một trong những tờ báo chính trị hàng đầu của đất nước, cơ quan ngôn luận của MTTQ Việt Nam, với nhiều ấn phẩm và hai loại hình báo chí gồm báo in và báo điện tử, hoạt động với tôn chỉ, mục đích cổ vũ, động viên các tầng lớp nhân dân xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, phát huy sức mạnh đoàn kết để xây dựng, bảo vệ, phát triển đất nước.

Sau nghi lễ dâng hương, đoàn đã dành thời gian tìm hiểu thân thế, sự nghiệp, cuộc đời hoạt động cách mạng sôi nổi, nhiệt huyết, công lao to lớn của cố Tổng Bí thư Trường Chinh với cách mạng,với đất nước, với nhân dân...

Quyền Tổng Biên tập Lê Anh Đạt tặng quà các gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Xuân Hồng. Ảnh: Quang Vinh.

Trò chuyện cán bộ, nhân dân địa phương, Quyền Tổng Biên tập Lê Anh Đạt bày tỏ niềm vui nhân kỷ niệm 80 thành lập Báo Cứu quốc - tiền thân của Báo Đại Đoàn Kết. Thế hệ những người làm báo hôm nay được về thăm quê hương cố Tổng Bí thư Trường Chinh - Tổng Biên tập đầu tiên của Báo, thực hiện nghi lễ dâng hương, qua đó bày tỏ lòng tri ân của thế hệ cán bộ, phóng viên hôm nay về các bậc lãnh đạo tiền thân.

Nhân dịp này, thay mặt Ban Biên tập, Chi ủy Báo Đại Đoàn Kết, Quyền Tổng Biên tập Lê Anh Đạt đã trao tặng 29 suất quà cho hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn ở địa phương và trao quà ủng hộ Quỹ khuyến học xã Xuân Hồng.

Đoàn công tác Báo Đại Đoàn Kết dâng hương tưởng nhớ Cố Tổng Bí thư Trường Chinh tại Tượng đài Tổng Bí thư Trường Chinh, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định. Ảnh: Quang Vinh.
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Tiếp nối truyền thống vẻ vang của Báo Cứu quốc

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO