Tiếp tục truy vết F0, vẽ lại bản đồ Covid-19

THANH GIANG 18/09/2021 06:20

Thời gian qua mặc dù TP HCM siết chặt giãn cách song số ca nhiễm mới ở thành phố vẫn ở mức cao, trung bình dao động 5.000 - 6.000 ca/ngày.

Theo ông Nguyễn Hoài Nam, Phó Giám đốc Sở Y tế TP HCM lý giải, do thực hiện việc xét nghiệm tầm soát diện rộng số ca mắc Covid-19 ghi nhận vẫn cao, tuy đã có dấu hiệu giảm.

Ông Nam dẫn chứng cụ thể, đợt 1 từ 23/8 đến 27/8, tỷ lệ dương tính “vùng đỏ”, “vùng cam” là 3,6%. Đến đợt 2 còn 2,7% và sau khi kết thúc đợt 3 (tối 15/9) chỉ còn 1,1%. Tức là dù số tuyệt đối lớn nhưng tỷ lệ giảm là đáng kể.

Ông Ngô Minh Châu, Phó Chủ tịch UBND TP HCM cho biết, tính đến hết ngày 13/9, các “vùng cam”, “vùng đỏ” đã hoàn thành cơ bản 3 đợt và đang tiến hành xét nghiệm đợt 4. Các “vùng xanh”, “cận xanh”, “vàng” đã hoàn thành 2 đợt và 77% đợt 3. Một số địa phương đang tiến hành xét nghiệm đợt 4. Tỷ lệ số trường hợp phát hiện dương tính giảm dần qua các đợt.

Còn theo ông Phan Văn Mãi, Chủ tịch UBND TP HCM, sau nhiều ngày thực hiện giãn cách tăng cường, thành phố từng bước mở rộng “vùng xanh”, thu hẹp “vùng đỏ”, công tác phòng, chống dịch đạt kết quả tốt, tuy nhiên việc chiến đấu với dịch bệnh Covid-19 là lâu dài.

Để vẽ lại bản đồ Covid-19, TP HCM quyết định, từ nay đến 30/9 sẽ tiếp tục thực hiện truy vết F0 trong cộng đồng. Chủ tịch UBND TP HCM Phan Văn Mãi chỉ đạo, thành phố tiếp tục dồn lực xét nghiệm, xử lý đứt điểm từng “vùng đỏ”. Bên cạnh đó, bảo vệ và mở rộng “vùng xanh”, mở lại các hoạt động trong “vùng xanh”.

Lãnh đạo TP HCM cho biết, thành phố sẽ tiếp tục tổ chức nhiều đội lấy mẫu, chủ động huy động, tăng cường nguồn nhân lực tại địa phương tham gia công tác lấy mẫu và khuyến khích người dân tự lấy mẫu. Chia nhỏ điểm lấy mẫu và địa điểm tổ chức lấy mẫu phải phù hợp. Có thể lấy tại hộ gia đình, có thể tại một vị trí thuận lợi tiến hành mời lần lượt từng hộ dân ra lấy mẫu.

Trước đó, làm việc với Tổ công tác đặc biệt về phòng, chống Covid-19 với lãnh đạo TP HCM, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu thành phố cần vẽ lại bản đồ chống dịch đến từng khu phố. Phó Thủ tướng cũng lưu ý, thành phố tránh việc vẽ lại bản đồ nguy cơ theo tổ dân phố nhưng áp dụng biện pháp phòng, chống dịch theo phường. Theo Phó Thủ tướng, TP HCM đã đạt kết quả ban đầu tích cực trong chống dịch Covid-19 và còn một giai đoạn nữa để tiến tới kiểm soát dịch bệnh, dần mở lại các hoạt động để về trạng thái bình thường mới.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Tiếp tục truy vết F0, vẽ lại bản đồ Covid-19

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO