Hàn Quốc dự kiến tăng ngân sách năm tới cho quốc phòng

Hoài An 23/10/2019 06:00

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in cho biết nước này sẽ tăng chi tiêu quốc phòng, đồng thời hối thúc Triều Tiên trở lại đối thoại.

Trong bài phát biểu trước Quốc hội về kế hoạch ngân sách năm tới, ông Moon nêu rõ Chính phủ sẽ tăng chi tiêu quốc phòng thêm 7% lên hơn 50.000 tỷ won (42 tỷ USD). Trong đó sẽ tăng số lượng tài sản quân đội như các tàu ngầm thế hệ mới và vệ tinh giám sát nhằm củng cố hệ thống phòng thủ chủ chốt.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Hàn Quốc dự kiến tăng ngân sách năm tới cho quốc phòng

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO