Mỹ dọa 'thay thế Anh' nếu không tăng chi tiêu quốc phòng

Bùi Loan 03/07/2018 19:20

Mỹ trong hôm 3/7 đã gia tăng sức ép với chính quyền Thủ tướng Anh Theresa May nhằm tăng chi tiêu quân sự sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis cảnh báo rằng Pháp có thể trở thành "đối tác chọn lựa" của Washington trên trường quốc tế.

Mỹ dọa 'thay thế Anh' nếu không tăng chi tiêu quốc phòng

Trong một bức thư được giữ bí mật cho đến gần đây, ông Mattis đã cảnh báo người đồng cấp Anh Gavin Williamson rằng Washington quan ngại về khả năng sức mạnh quân sự và ảnh hưởng ngoại giao của London "có nguy cơ bị xói mòn" do thiếu ngân sách.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Mỹ dọa 'thay thế Anh' nếu không tăng chi tiêu quốc phòng

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO