Mỹ, Nga, Trung Quốc lần lượt đứng đầu thế giới về số lượng máy bay quân sự

Theo TTXVN 13/12/2019 09:31

Một nghiên cứu trước đó, công bố tháng 12/2018, cho thấy đội máy bay quân sự của Nga đã tăng 85 chiếc, Trung Quốc tăng 23 chiếc và Mỹ giảm 132 máy bay.

Mỹ, Nga, Trung Quốc lần lượt đứng đầu thế giới về số lượng máy bay quân sự

Máy bay ném bom Sukhoi Su-25UB của Nga. (Ảnh: Defenseworld/TTXVN).

Nghiên cứu “Không quân Thế giới năm 2020” do tạp chí Flight International công bố hôm 11/12 cho thấy Nga đang sở hữu 4.163 trực thăng và máy bay quân sự phục vụ các mục đích khác nhau, xếp thứ 2 trên thế giới.

Trong khi đó, Trung Quốc với 3.210 trực thăng và máy bay chiến đấu xếp ở vị trí thứ 3. Còn Mỹ sở hữu 13.266 máy bay chiến đấu và trực thăng, giữ vững vị trí số 1 thế giới.

Một nghiên cứu trước đó, công bố tháng 12/2018, cho thấy đội máy bay quân sự của Nga đã tăng 85 chiếc, Trung Quốc tăng 23 chiếc và Mỹ giảm 132 máy bay.

Các quốc gia trong không gian hậu Xô Viết có tốc độ tăng trưởng cao nhất về số lượng máy bay, lên tới 4%. Tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương, số lượng máy bay và trực thăng quân sự không thay đổi, còn ở Bắc Mỹ, con số này giảm 1%.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Mỹ, Nga, Trung Quốc lần lượt đứng đầu thế giới về số lượng máy bay quân sự

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO