Xả súng tại Nhà thờ Công giáo ở Burkina Faso, 6 người thiệt mạng

Hà Anh (theo Sputnik) 12/05/2019 22:37

Ngày 12/5, AFP đưa tin, một vụ tấn công vào nhà thờ Công giáo ở Dablo, phía Bắc Burkina Faso đã làm sáu người thiệt mạng, trong đó có một linh mục.

Xả súng tại Nhà thờ Công giáo ở Burkina Faso, 6 người thiệt mạng

Lực lượng cảnh sát có mặt tại hiện trường vụ xả súng. (Nguồn: AFP).

"Khoảng 9h sáng ngày Chủ Nhật (12/5), một nhóm đối tượng dông người đã xông vào Nhà thờ Công giáo và nổ súng trong khi các tín đồ cố gắng chạy thoát", Thị trưởng Thành phố Dablo Ousmane Zongo nói với AFP.

Một nguồn tin an ninh cho biết rằng, cuộc tấn công được thực hiện bởi một "nhóm người có vũ trang ước tính khoảng từ 20 đến 30 người".

Trước đó, cuối tháng 4, một số người có vũ trang đã tấn công một nhà thờ Tin lành ở Silgdji, phía Bắc đất nước và giết chết năm người đi lễ và một mục sư. Cuộc tấn công này là vụ việc đầu tiên nhằm vào một nhà thờ kể từ năm 2015 ở Burkina Faso.

Các cuộc tấn công trên diễn ra khi chính quyền Burkina Faso đang tiến hành một chiến dịch chống khủng bố lớn ở khu vực phía Đông và Trung Đông của đất nước.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Xả súng tại Nhà thờ Công giáo ở Burkina Faso, 6 người thiệt mạng

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO