Tin vắn quốc tế (3/8)

Hoài An 03/08/2020 06:29

Ấn Độ: Hơn 80 người thiệt mạng do uống phải rượu lậu; Mỹ: Sơ tán gần 8.000 người do cháy rừng; Tòa án Brazil tăng mức phạt đối với Facebook...

Ấn Độ: Hơn 80 người thiệt mạng do uống phải rượu lậu. Giới chức bang Punjab của Ấn Độ cho biết đã có hơn 80 người ở tỉnh này thiệt mạng trong vài ngày trở lại đây do uống phải rượu lậu. Các nạn nhân là cư dân thuộc 3 quận Gurdaspur (11 người), Amritsar (12 người) và Tarn Taran (63 người).

Ngoài ra, còn có thêm một số trường hợp tử vong khác cũng nghi do uống phải rượu lậu nhưng không thể kiểm chứng vì đã được chôn cất. Hiện cảnh sát đã bắt giữ 25 người liên quan đến việc buôn bán rượu lậu, nhưng không công bố danh tính cụ thể.

Mỹ: Sơ tán gần 8.000 người do cháy rừng. 2.586 hộ gia đình với tổng cộng gần 8.000 người tại hạt Riverside, khu vực Nam California của Mỹ đã phải sơ tán khẩn cấp trong do cháy rừng lan rộng và bao trùm diện tích hơn 1.600 ha rừng.

Đám cháy, có tên gọi Apple Fire, được ghi nhận từ ngày 31/7 tại khu vực Cherry Valley, nơi có 5.000 người sinh sống và cách thành phố Los Angeles khoảng 110 km về phía Đông.

Tòa án Brazil tăng mức phạt đối với Facebook. Thẩm phán Tòa án Tối cao Liên bang Brazil (STF) Alexandre de Moraes đã quyết định tăng mức phạt đối với mạng xã hội Facebook vì đã không thực hiện lệnh phong tỏa tài khoản của một loạt các quan chức chính phủ bị điều tra về hành vi tung tin giả trên mạng xã hội.

Theo đó, mức phạt đối với việc Facebook không thực hiện lệnh phong tỏa 12 tài khoản nằm trong “danh sách đen” sẽ tăng lên 1,2 triệu real (235.000 USD)/ngày. Trước đó, Facebook đã bị buộc phải nộp khoản tiền phạt 1,92 triệu real (380.000 USD) vì đã không thực hiện lệnh phong tỏa trong 8 ngày kể từ khi phán quyết được đưa ra.

OECD: Kinh tế Trung Quốc tăng trưởng hai con số trong quý II/2020. Tổ chức Hợp tác và phát triển kinh tế (OECD) đã công bố số liệu về tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) quý II/2020 của 13 trong 36 thành viên tổ chức này cũng như 6 nền kinh tế lớn khác gồm Trung Quốc, Nga, Ấn Độ, Indonesia, Brazil và Nam Phi.

Theo OECD, Trung Quốc hiện đứng đầu danh sách 14 nền kinh tế lớn về tăng trưởng với GDP quý II/2020 ghi nhận mức tăng trưởng 11,5% so với quý trước đó. Đứng thứ hai là Hàn Quốc mặc dù GDP của nước này giảm 3,3% so với quý I/2020, hơn cả Mỹ, Đức và Pháp.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Tin vắn quốc tế (3/8)

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO