Tình đồng chí, nghĩa đồng bào cùng nhau vượt qua đại dịch

Nguyễn Phượng 04/06/2021 12:39

Ngày 4/6, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến tiếp nhận ủng hộ từ Bộ Ngoại giao số tiền 500 triệu đồng; Đài Tiếng nói Việt Nam số tiền 300 triệu đồng; Bộ Tư pháp số tiền 515,7 triệu đồng; Tập đoàn Mường Thanh số tiền 2 tỷ đồng. Cùng tham dự có ông Ngô Sách Thực, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam.

Quang cảnh buổi tiếp nhận.
Quang cảnh buổi tiếp nhận.

Ông Bùi Thanh Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao cho biết: Bộ Ngoại giao luôn đồng hành cùng đồng bào cả nước cũng như người Việt Nam ở nước ngoài trong cuộc chiến phòng, chống Covid-19.

Ngay sau Lời kêu gọi của Chủ tịch nước và Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam, Bộ Ngoại giao cũng đã tổ chức quyên góp, ủng hộ trong cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ở trong và ngoài nước, tổng số tiền phát động đợt này được 500 triệu đồng.

Với số tiền này, Bộ Ngoại giao mong muốn cùng với Đảng, Chính phủ, MTTQ Việt Nam và nhân dân vượt qua đại dịch.

Cũng theo Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn, bên cạnh việc huy động nguồn lực ủng hộ công tác phòng, chống dịch, Bộ Ngoại giao cũng đã cùng với Chính phủ tham gia đàm phán, kết nối và thúc đẩy việc mua vaccine.

Chỉ trong một ngày, Bộ Ngoại giao đã tiếp 9 đối tác có nguồn lực mạnh về vaccine trên thế giới.

Chủ tịch Đỗ Văn Chiến tiếp nhận ủng hộ từ Bộ Ngoại giao.
Chủ tịch Đỗ Văn Chiến tiếp nhận ủng hộ từ Bộ Ngoại giao.

"Trước tình hình dịch bệnh có những diễn biến phức tạp, Bộ Ngoại giao quyết tâm thúc đẩy việc chuyển giao vaccine trong thời gian sớm nhất để trong tháng 7 hoặc tháng 8 này sẽ có nguồn vaccine viện trợ về cho Việt Nam, từ đó giúp Đảng, Nhà nước cung cấp cho những nơi có nguy cơ cao có khả năng lây nhiễm trong cộng đồng”, Bộ trưởng Nguyễn Thanh Sơn chia sẻ.

Chủ tịch Đỗ Văn Chiến tiếp nhận ủng hộ phòng, chống Covid - 19 của Bộ Tư pháp.
Chủ tịch Đỗ Văn Chiến tiếp nhận ủng hộ phòng, chống Covid-19 của Bộ Tư pháp.

Có cùng mục tiêu với Bộ Ngoại giao trong việc thúc đẩy chuyển giao vaccine về Việt Nam, bà Đặng Hoàng Anh, Thứ trưởng Bộ Tư pháp, đại diện cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Bộ ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19, cho biết, thời gian qua với chức năng của mình, Bộ Tư pháp đã tham mưu cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xây dựng các thể chế liên quan đến công tác phòng, chống dịch cũng như tham mưu cho Chính phủ đẩy mạnh các hoạt động mua vaccine, thúc đẩy việc hoàn thiện các quy trình tiếp nhận vaccine về Việt Nam.

Chủ tịch Đỗ Văn Chiến tiếp nhận ủng hộ từ Đài Tiếng nói Việt Nam.
Chủ tịch Đỗ Văn Chiến tiếp nhận ủng hộ từ Đài Tiếng nói Việt Nam.

Cũng tại buổi tiếp nhận, Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam Vũ Hải Quang chia sẻ, thời gian qua Đài Tiếng nói Việt Nam cũng đã dành thời lượng lớn để đưa tin phản ánh sự vào cuộc và thành công của Đảng, Nhà nước, Chính phủ trong công tác phòng, chống dịch; ca ngợi tấm gương nơi tuyến đầu trong phòng dịch, tuyên truyền cho người dân hiểu các biện pháp phòng, chống dịch.

Đài cũng đã cử phóng viên đi vào tâm dịch để phản ánh thông tin thời sự cũng như những nỗ lực của các lực lượng nơi tuyến đầu.

"Đài đã đẩy mạnh việc phát sóng Lời kêu gọi của Chủ tịch nước, Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam để huy động nhiều hơn nữa những nguồn lực cùng Đảng, Nhà nước, Chính phủ trong giai đoạn cam go này. Nhất là nguồn lực phục vụ việc mua vaccine tiêm chủng rộng rãi cho nhân dân", Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam Vũ Hải Quang nhấn mạnh.

Chủ tịch Đỗ Văn Chiến tiếp nhận ủng hộ từ Tập đoàn Mường Thanh.
Chủ tịch Đỗ Văn Chiến tiếp nhận ủng hộ từ Tập đoàn Mường Thanh.

Thay mặt nhân dân cả nước, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến gửi lời cám ơn chân thành và sâu sắc tới Ban cán sự Đảng, Đảng ủy, lãnh đạo các Bộ, ngành đã nhiệt thành hưởng ứng lời kêu gọi của Chủ tịch nước và Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam.

“Mặt trận cam kết sẽ sử dụng nguồn lực tiếp nhận được theo hướng công khai, minh bạch, đúng mục đích và đúng quy định của pháp luật. Nguồn lực tiếp nhận được sẽ phân bổ tới Quỹ vaccine, phần còn lại sẽ hỗ trợ lực lượng nơi tuyến đầu và những người gặp khó khăn bởi dịch bệnh”, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến khẳng định.

Chia sẻ trong buổi tiếp nhận, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến cho rằng, lời kêu gọi của Chủ tịch nước, Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam đã khơi dậy tinh thần tương thân tương ái, tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc để không một người dân nào đứng ngoài cuộc trong chiến cam go này.

Hơn lúc nào hết, tình đồng chí, nghĩa đồng bào đã được phát huy và lan tỏa rộng rãi trong các tầng lớp nhân dân ở trong và ngoài nước. Mỗi một tấm lòng, một sự chung tay đã góp thêm nguồn lực cùng Đảng, Nhà nước, Chính phủ sớm đẩy lùi dịch bệnh.

"Những ngày này, nhân dân gửi trọn niềm tin vào Đảng, Nhà nước trong công tác phòng chống dịch, đặc biệt bà con nhân dân ai cũng mong được tiêm vaccine. Trên tinh thần đó, Đảng và Nhà nước đang nỗ lực hết sức để đảm bảo nguồn vaccine cung cấp cho nhân dân", Chủ tịch Đỗ Văn Chiến nói.

* Cùng ngày, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Ngô Sách Thực đã tiếp nhận ủng hộ từ Bộ Tài nguyên và Môi trường số tiền hơn 1,6 tỷ đồng; Học viện Chính trị Công an nhân dân số tiền 50,7 triệu đồng; Gia đình cháu Đào Trung Hải ủng hộ 100 triệu đồng và 25.000 khẩu trang y tế.

Phó Chủ tịch Ngô Sách Thực tiếp nhận ủng hộ từ Bộ Tài nguyên và Môi trường.
Phó Chủ tịch Ngô Sách Thực tiếp nhận ủng hộ từ gia đình cháu Đào Trung Hải.
Phó Chủ tịch Ngô Sách Thực tiếp nhận ủng hộ từ Học viện Chính trị Công an nhân dân.

Chiều cùng ngày, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh đã tiếp nhận ủng hộ hơn 33 triệu đồng từ tiền tiết kiệm của cháu Nguyễn Ngọc Minh (11 tuổi) tại thôn La Tinh, xã Đông La, huyện Hoài Đức, Hà Nội.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Tình đồng chí, nghĩa đồng bào cùng nhau vượt qua đại dịch

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO