Tỉnh Khăm Muộn - Lào hỗ trợ Hà Tĩnh phòng chống dịch Covid-19

Hạnh Nguyên 06/07/2021 18:30

Ngày 6/7, tại Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (Hương Sơn, Hà Tĩnh), đoàn công tác tỉnh Khăm Muộn (CHDCND Lào) do Phó Bí thư - Chủ tịch HĐND tỉnh Khăm Muộn Bun Mi Phim Mạ Sỏn dẫn đầu đã làm việc và hỗ trợ Hà Tĩnh phòng, chống dịch Covid-19.

Tại buổi làm việc, Phó Bí thư - Chủ tịch HĐND tỉnh Khăm Muộn Bun Mi Phim Mạ Sỏn chia sẻ những khó khăn, vất vả của Hà Tĩnh trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 thời gian qua. Đồng thời, Khăm Muộn muốn đóng góp, hỗ trợ một phần nhỏ của mình cùng chung tay với Hà Tĩnh phòng chống dịch bệnh.

Phó Bí thư - Chủ tịch HĐND tỉnh Khăm Muộn Bun Mi Phim Mạ Sỏn cùng lãnh đạo một số sở, ngành tỉnh Khăm Muộn trao 20.000 USD và 5 tấn gạo (tổng trị giá 500 triệu đồng) hỗ trợ tỉnh Hà Tĩnh phòng, chống dịch Covid-19.

Phó Bí thư - Chủ tịch HĐND tỉnh Khăm Muộn tin tưởng Hà Tĩnh sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái và có những giải pháp hiệu quả để sớm đẩy lùi dịch bệnh.

Thay mặt Đảng bộ, chính quyền, nhân dân tỉnh Hà Tĩnh, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Hà Tĩnh Trần Tú Anh trân trọng cảm ơn những tình cảm tốt đẹp của nhân dân các dân tộc Lào tỉnh Khăm Muộn dành cho tỉnh Hà Tĩnh trong thời gian qua.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Hà Tĩnh Trần Tú Anh cùng lãnh đạo UBND tỉnh, MTTQ và các ban, ngành ghi nhận tấm lòng của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Khăm Muộn.

Mặc dù tỉnh Khăm Muộn và đất nước Lào cũng đang bị ảnh hưởng nặng nề của dịch Covid-19, nhưng với tinh thần chia ngọt sẻ bùi, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Khăm Muộn đã dành tình cảm tốt đẹp cho Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Hà Tĩnh.

Thông tin với lãnh đạo tỉnh bạn về tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn Hà Tĩnh thời gian qua, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trần Tú Anh cho biết, từ 4/6 đến sáng 6/7, toàn tỉnh ghi nhận 120 ca bệnh Covid-19, trong đó đã có 10 bệnh nhân được điều trị khỏi bệnh.

Ngay khi dịch bệnh xảy ra, cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể, các cơ quan chức năng đã chủ động vào cuộc với tinh thần trách nhiệm cao. Huy động mọi nguồn lực của các tổ chức, cá nhân ủng hộ Quỹ vắc-xin và hỗ trợ công tác phòng chống dịch Covid-19.

Quang cảnh buổi làm việc.

Đến nay, tình hình dịch Covid-19 trong tầm kiểm soát, tuy nhiên vẫn đang tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm, bùng phát cao do tình hình dịch ở các địa phương và cả nước đang diễn biến phức tạp. Với sự chung sức, đồng lòng của cả hệ thống chính trị, Hà Tĩnh quyết tâm sớm đẩy lùi dịch bệnh.

Dịp này, Phó Bí thư - Chủ tịch HĐND tỉnh Khăm Muộn Bun Mi Phim Mạ Sỏn cùng lãnh đạo một số sở, ngành tỉnh Khăm Muộn trao 20.000 USD và 5 tấn gạo (tổng trị giá 500 triệu đồng) hỗ trợ tỉnh Hà Tĩnh phòng, chống dịch Covid-19.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Tỉnh Khăm Muộn - Lào hỗ trợ Hà Tĩnh phòng chống dịch Covid-19

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO