Tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu kiểm tra vụ ‘đốn hạ hàng chục cây dầu rái cổ thụ’

Tấn Thành - Chí Đại 15/09/2021 09:43

Sáng 15/9, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã có văn bản số 4685/UBND-NNTN về việc kiểm tra và xử lý nội dung phản ánh báo chí về vụ phá rừng phòng hộ ở thị xã Đức Phổ.

Theo đó, lâm tặc đã tàn phá, mở đường vận chuyển gỗ trái phép tại lộ 13, khoảnh 3, tiểu khu 319 xã Phổ Phong, thị xã Đức Phổ; sự việc xảy ra lâu nay nhưng ngành chức năng chưa xử lý triệt để.

Hiện trường vụ hàng chục cây dầu rái trong rừng bị đốn hạ.

Qua xem xét, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở NN&PTNT khẩn trương chủ trì phối hợp với UBND thị xã Đức Phổ và các đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra, có biện pháp xử lý vụ việc (nếu có) không để kéo dài như báo chí đã phản ánh; đồng thời làm rõ trách nhiệm của cơ quan chức năng chính quyền địa phương; báo cáo kết quả thực hiện và tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo theo thẩm quyền trước ngày 20/9/2021.

Nhiều cây dầu rái bị chặt hạ trơ gốc.

Trước đó, báo Đại Đoàn Kết đưa tin, “Hàng chục cây dầu rái cổ thụ bị đốn hạ” (số ra ngày 15/9/2021), phản ánh về việc, tại rừng phòng hộ ở thị xã Đức Phổ lâm tặc đã triệt hạ 40 cây dầu rái cổ thụ gây bức xúc đối với nhân dân địa phương.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu kiểm tra vụ ‘đốn hạ hàng chục cây dầu rái cổ thụ’

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO