Tổ chức Đại hội đại biểu Người Công giáo Việt Nam tỉnh Long An lần thứ VI

Đoàn Xá 14/10/2022 14:49

Sau phiên họp trù bị ngày 13/10, Đại hội đại biểu người Công giáo Việt Nam tỉnh Long An đã chính thức diễn ra với 105 đại biểu chọn lựa từ hơn 43.000 giáo dân.

Ngày 14/10, tại TP Tân An, Ủy ban đoàn kết Công giáo VN tỉnh Long An tổ chức Đại hội đại biểu Người Công giáo Việt Nam xây dựng và bảo vệ Tổ quốc tỉnh Long An lần thứ VI, nhiệm kỳ 2022 – 2027. Ngoài 105 đại biểu được lựa chọn từ hơn 43 ngàn giáo dân, đại hội còn có sự tham dự của lãnh đạo tỉnh Long An và một số khách mời tới từ Bến Tre, Tiền Giang.

Linh mục Bùi Công Dân, Chủ tịch Ủy ban đoàn kết Công giáo VN tỉnh Long An nhiệm kỳ V (năm 2017-2022) cho biết, tỉnh Long An hiện có 2 giáo hạt là hạt Tân An (gồm 17 giáo xứ), hạt Đức Hòa (20 giáo xứ) cùng 1 hội Dòng mến thánh giá Mỹ Tho với 43.825 giáo dân. Những năm qua, đồng bào công giáo luôn tin tưởng vào chủ trương đường lối của Đảng và Nhà nước khi xây dựng nhiều phong trào như “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, sống tốt đời đẹp đạo” hay “Người Việt ưu tiên dùng hàng Việt”; “Cả nước chung tay vì người nghèo-không ai bị bỏ lại phía sau”... Theo linh mục Bùi Công Dân, đời sống giáo dân trên địa bàn tỉnh hầu hết là sản xuất nông nghiệp nhưng luôn thể hiện tinh thần “sống phúc âm giữa lòng dân tộc” để phát huy, đồng hành, thực hiện các phong trào thi đua yêu nước. Các hoạt động như chăm lo phát triển sự nghiệp giáo dục, y tế cùng các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, từ thiện bác ái được các linh mục, tu sĩ, giáo dân tham gia tích cực.

Các đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Người Công giáo tỉnh Long An lần thứ VI.

Về kết quả công tác của Ủy ban đoàn kết công giáo tỉnh Long An nhiệm kỳ V (2017-2022) vừa qua, linh mục Bùi Công Dân cho biết hoạt động của ủy ban được duy trì và phát triển cả chiều rộng lẫn chiều sâu. Toàn tỉnh xuất hiện ngày càng nhiều tấm gương điển hình tiên tiến, xuất sắc trong hoạt động sản xuất, phát triển kinh tế giúp nhau xóa đói giảm nghèo. Các giáo dân ngày càng phấn khởi yên tâm sống đạo và chu toàn trách nhiệm công dân, hài hòa giữa đạo và đời. Mối quan hệ giữa Giáo hội và các tổ chức Đảng, Chính quyền, đoàn thể ở địa phương ngày càng gắn bó trên tinh thần hợp tác, tôn trọng vì lợi ích chung. Đồng bào công giáo phát huy tốt truyền thống yêu nước, các giá trị văn hóa tốt đẹp, đoàn kết nâng cao ý thức với cộng đồng xung quanh... Ngoài ra, đồng bào công giáo Long An cũng phát huy dân chủ, tích cực tham gia xây dựng chính quyền cơ sở, đoàn kết trong đạo đức lối sống, gắn bó với các tôn giáo bạn.

Tiếp đó, đại hội đã tiến hành hiệp thương cử Ủy ban Đoàn kết Công giáo Long An nhiệm kỳ VI (2022-2027) gồm 60 ủy viên. Linh mục Bùi Công Dân - Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo Long An nhiệm kỳ V tiếp tục được được Đại hội tín nhiệm suy cử làm Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo Long An nhiệm kỳ VI giai đoạn 2022-2027. Ngoài ra còn có 3 phó chủ tịch là linh mục Nguyễn Văn Nhạn và linh mục Đặng Xuân Hạnh cùng giáo dân Tống Văn Truyền.

Linh mục Bùi Công Dân tiếp tục được suy cử làm Chủ tịch Ủy ban đoàn kết Công giáo Việt Nam tỉnh Long An.
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Tổ chức Đại hội đại biểu Người Công giáo Việt Nam tỉnh Long An lần thứ VI

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO