Tổ chức Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc hướng về cơ sở

H. Diệp - M. Khánh 13/08/2022 12:34

Ngày 12/8, tại xã Phú Hội, huyện Đức Trọng (tỉnh Lâm Đồng), Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức Ngày hội “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2022. Ông Lê Tiến Châu - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam dự và phát biểu tại Ngày hội.

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam Lê Tiến Châu trao quà cho các hộ dân có đóng góp xuất sắc cho phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Xã Phú Hội có 15 thôn, với 5.397 hộ, hơn 22.390 nhân khẩu; trong đó có hơn 42% đồng bào dân tộc thiểu số gốc Tây Nguyên. Nhận thức rõ việc bảo vệ an ninh Tổ quốc là nhiệm vụ quan trọng của toàn Đảng, toàn dân. Xã đã kiện toàn các mô hình tự quản về an ninh trật tự tại 15 thôn, tham mưu xây dựng mô hình tuần tra tự quản do Công an xã quản lý; tiếp tục duy trì, nâng cao hiệu quả mô hình camera an ninh... Qua đó, đã góp phần quan trọng trong công tác giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội ở địa phương, xây dựng cộng đồng dân cư có môi trường sống an toàn, lành mạnh.

Tại Ngày hội, các đại biểu tham dự đã cùng ôn lại truyền thống “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, nhấn mạnh tới vai trò của lực lượng Công an và quần chúng nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc; Đánh giá kết quả công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại địa phương trong 8 tháng đầu năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ công tác thời gian tới; Trình bày tham luận, trao đổi kinh nghiệm xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; Các thôn ký kết giao ước thi đua thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và ra mắt mô hình “Đội tuần tra tự quản Công an xã Phú Hội”…

Bày tỏ niềm vui mừng khi hòa chung không khí sôi nổi của nhân dân trong xã khi tham dự Ngày hội, thay mặt Ban Chỉ đạo thực hiện phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc Trung ương, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Lê Tiến Châu ghi nhận và biểu dương những thành tích, kết quả phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc của xã Phú Hội trong năm qua; nhất là sự chủ trì tích cực, chủ động và đóng vai trò nòng cốt của lực lượng công an xã Phú Hội nói riêng và Công an tỉnh Lâm Đồng nói chung.

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Lê Tiến Châu đề nghị, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh Lâm Đồng, MTTQ và các tổ chức thành viên tiếp tục quan tâm, chỉ đạo, phối hợp tổ chức đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp tổ chức Ngày hội “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” với phương châm: “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội làm nòng cốt để Nhân dân làm chủ”.

Cùng với đó, cần tổ chức Ngày hội “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” hướng về cơ sở, thôn, xóm, khu dân cư, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục, để Ngày hội “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” thực sự là Ngày hội của nhân dân, mang ý nghĩa sâu sắc, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân và phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong công tác bảo đảm an ninh trật tự; đồng thời tiếp tục chỉ đạo và tổ chức thực hiện có hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác giữ gìn trật tự, an toàn xã hội trong tình hình mới.

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Lê Tiến Châu cũng cho rằng, cần nghiên cứu ứng dụng công nghệ thông tin, mạng xã hội trong công tác tuyên truyền nhằm nâng cao hiệu quả công tác xây dựng phong trào; nghiên cứu đẩy mạnh xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên không gian mạng. “Đề nghị Ủy ban MTTQ tỉnh và các tổ chức thành viên tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân; phối hợp hướng dẫn thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết liên tịch, kế hoạch phối hợp giữa MTTQ các cấp, các tổ chức đoàn thể và ngành Công an trong thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Đổi mới, xây dựng và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc gắn với thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” - Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Lê Tiến Châu nhấn mạnh.

Dịp này, Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký Lê Tiến Châu trao 3 nhà Đại đoàn kết cho các hộ nghèo và 10 phần quà tặng hộ gia đình tiêu biểu trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc xã Phú Hội; Bộ Công an trao 5 phần quà tặng gia đình chính sách, điển hình tiên tiến, các mô hình phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại địa phương; tỉnh Lâm Đồng và huyện Đức Trọng trao 50 phần quà tặng các hộ nghèo trên địa bàn xã.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Tổ chức Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc hướng về cơ sở

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO