Tổ chức tốt các buổi tiếp xúc cử tri và giám sát việc vận động bầu cử

Lưu Hồng Tài 27/04/2021 19:38

Sau chuyến kiểm tra, giám sát công tác bầu cử tại huyện Long Phú, chiều cùng ngày 27/4, tại Tỉnh ủy Sóc Trăng, Đoàn kiểm tra, giám sát công tác bầu cử của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam do bà Trương Thị Ngọc Ánh - Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc tại đây.

Tiếp và làm việc với đoàn có bà Hồ Thị Cẩm Đào - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Phó Ban Chỉ đạo cuộc bầu cử; ông Dương Sà Kha - Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; ông Nguyễn Văn Khởi - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh cùng đại diện lãnh đạo các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh; lãnh đạo Ủy ban bầu cử và Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Long Phú.

Báo cáo với đoàn, ông Nguyễn Văn Khởi cho biết: Thời gian qua, Tỉnh ủy, các cấp ủy, chính quyền của Sóc Trăng đã ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo chuẩn bị, tổ chức triển khai cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Các đơn vị đã phối hợp đồng bộ thực hiện nhiệm vụ, bảo đảm đúng lịch trình, thời gian và luật định.

Quang cảnh buổi làm việc của đoàn UBTƯ MTTQ Việt Nam với Sóc Trăng.

Sau hội nghị hiệp thương lần thứ 3, Sóc Trăng đã lựa chọn, lập danh sách chính thức ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV thuộc thành phần do địa phương giới thiệu là 10 người; lập danh sách chính thức ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh là 85 người để bầu chọn 52 người; lập danh sách chính thức ứng cử viên đại biểu HĐND cấp huyện là 584 người để bầu chọn 347 người; lập danh sách chính thức ứng cử viên đại biểu HĐND cấp xã là 4.701 người để bầu chọn 2.817 người… Trong thời gian tới, tỉnh Sóc Trăng sẽ tiếp tục thực hiện theo kế hoạch và lịch trình bầu cử đề ra.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh đánh giá cao công tác chuẩn bị bầu cử của tỉnh Sóc Trăng.Đồng thời đề nghị thời gian tới, Ủy ban bầu cử tỉnh Sóc Trăng tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nhất là tập trung vào ý nghĩa cuộc bầu cử, ngày bầu cử và các văn bản hướng dẫn của Trung ương, công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

"Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Sóc Trăng cần tập trung tổ chức tốt các hội nghị tiếp xúc giữa ứng cử viên và cử tri, giám sát việc vận động bầu cử; tăng cường nắm bắt tình hình trong nhân dân, không để tạo ra điểm nóng, kích động lôi kéo nhân dân; tổ chức các hoạt động để thu hút nhân dân lập thành tích chào mừng ngày bầu cử và vận động cử tri tích cực tham gia tốt ngày bầu cử để cuộc bầu cử thật sự trở thành ngày hội của non sông", Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh nhấn mạnh.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Tổ chức tốt các buổi tiếp xúc cử tri và giám sát việc vận động bầu cử

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO