Tôn vinh sức mạnh cộng đồng, bồi đắp tình yêu quê hương

Quốc Định - Đoàn Xá 18/11/2021 22:03

“Mặt trận cần nâng cao vai trò là đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của Nhân dân”, ông Nguyễn Trọng Nghĩa nói.

Hòa chung không khí cả nước kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2021), tối 18/11, ấp Hiệp Phước, xã Hòa Thạnh, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh long trọng tổ chức “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân dân tộc”.

Tới dự có ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; bà Trương Thị Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam.

Về phía địa phương có ông Nguyễn Thành Tâm, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Tây Ninh; lãnh đạo MTTQ Việt Nam tỉnh. Đặc biệt ngày hội thu hút đông đảo người dân đến cùng chung vui.

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu tại ngày hội.

Phấn khởi trong không khí đầm ấm của ngày hội, ông Nguyễn Trọng Nghĩa cho rằng, ngày hội đem lại giá trị tinh thần cho Nhân dân, tôn vinh sức mạnh cộng đồng, bồi đắp tình yêu quê hương, đất nước, ý chí cách mạng trong Nhân dân, góp phần thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội từ mỗi ấp, thôn, bản, làng, tổ dân phố, cụm dân cư.

Báo cáo tại đây, bà Nguyễn Thị Kim Tuyến, đại diện Ban công tác Mặt trận ấp Hiệp Phước cho biết, ấp có diện tích tự nhiên 876 ha, dân số toàn ấp có 481 hộ, với 1.843 nhân khẩu. Nhân dân trong ấp sinh sống chủ yếu bằng nông nghiệp, sản xuất lúa là chính.

Trong đó, có nhiều gia đình đi làm thuê theo mùa nhằm cải thiện đời sống hằng ngày.

Các đại biểu dự ngày hội.

Được sự quan tâm của cấp ủy Đảng, Nhà nước về chính sách chăm lo cho họ nghèo, hộ già neo đơn, hộ gia đình chính sách, không ít gia đình được tạo điều kiện vay vốn để làm ăn, hỗ trợ chăn nuôi heo, gà…

Nhờ đó mà cuộc sống của người lao động ngày một ổn định. Thống kê, hiện hộ giàu và khá trong ấp có 152 hộ (chiếm tỷ lệ 31,6%); hộ trung bình có 318 (tỷ lệ hơn 66%); hộ cận nghèo trong ấp chỉ có 1 hộ. Về nhà ở đạt chuẩn theo tiêu chí nông thôn mới đạt tỷ lệ 100% (481/481 căn; hộ có phương tiện nghe nhìn đạt gần 99%.

Hệ thống chính trị luôn được củng cố kịp thời, với một Chi bộ Đảng, cùng với 26 đảng viên chính thức. Năm 2021, xét gia đình văn hóa đã công nhận văn hóa cho 362/464 gia đình; có 92 hộ không đạt; 8 hộ chuyển đi nơi khác.

Thực hiện các phong trào thi đua, ấp đã vận động Chùa Hiệp Phước đăng ký “Cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo văn minh”; cuối năm bình xét và đạt chuẩn “cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo văn minh”. Vận động, hỗ trợ nhu yếu phẩm cho 34 hộ đồng bào dân tộc Khơ mer nằm trong khu phong tỏa và những hộ có hoàn cảnh khó khăn, với tổng giá trị gần 10 triệu 200 ngàn đồng.

Tham gia tổ chức thực hiện các mô hình của xã, của huyện đạt kết quả tốt như: Mô hình “nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước trong các tôn giáo”; Mô hình “Vận động, hỗ trợ đồng bào dân tộc Khmer xây dựng đời sống văn hóa và phát triển kinh tế”; Mô hình hỗ trợ vốn cho người nghèo vay không tính lãi, thông qua “Dự án giảm nghèo”, giai đoạn 2021 - 2023 triển khai được 1 hộ có mức sống trung bình, với tổng số tiền 5 triệu đồng.


Ông Nguyễn Trọng Nghĩa và bà Trương Thị Ngọc Ánh trao quà cho các gia đình ấp Hiệp Phước.

Trước tình hình dịch bệnh vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ khó lường, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương kêu gọi mỗi người dân, mỗi gia đình tự nâng cao sức khỏe, tự phòng chống lây nhiễm dịch bệnh, tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về phòng, chống dịch, chung tay, giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn, nhất là những người bị ảnh hưởng nặng bởi dịch Covid-19.

“Điều đó, sẽ góp phần quan trọng cùng Đảng, Nhà nước và toàn xã hội từng bước đẩy lùi dịch bệnh, tiếp tục phát triển kinh tế - xã hội, giữ vừng an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội từ mỗi cơ sở, địa bàn dân cư”, ông Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh.

Người đứng đầu Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị cấp ủy, chính quyền trong tỉnh thời gian tới cần thực hiện Nghị quyết XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; quan tâm xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, phát huy vai trò của các ngành trong phát triển kinh tế - xã hội, chăm lo đời sống nhân dân; tập trung thực hiện mục tiêu kép, vừa phục hồi phát triển kinh tế, vừa thực hiện công tác phòng, chống dịch.

Đối với hệ thống Mặt trận tỉnh Tây Ninh, ông Nguyễn Trọng Nghĩa mong muốn tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của; tăng cường củng cố liên minh chính trị, xây dựng và củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

“Mặt trận cần nâng cao vai trò là đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của Nhân dân; thực hiện dân chủ, kết hợp giám sát và phản biện xã hội, đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí”, ông Nguyễn Trọng Nghĩa nói.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Tôn vinh sức mạnh cộng đồng, bồi đắp tình yêu quê hương

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO