Tổng Bí thư thăm và làm việc tại Vùng 4 Hải quân

Theo Văn Kỳ (Báo Khánh Hòa) 05/05/2016 20:16

Ngày 5/5, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến thăm và làm việc tại Vùng 4 Hải quân.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng đoàn cán bộ Trung ương và tỉnh Khánh Hòa đến thăm Vùng 4 Hải quân. (Ảnh: Trí Dũng- TTXVN).

Đi cùng đoàn có Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; ông Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Kinh tế Trung ương; Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Chuẩn Đô đốc Phạm Hoài Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân chủng Hải quân; ông Lê Đức Vinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa.

Tại Vùng 4 Hải quân, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã thăm và và động viên các đơn vị hải quân đóng trong căn cứ quân sự Cam Ranh gồm: Lữ đoàn tàu ngầm 189, Lữ đoàn không quân hải quân 954, Khu đô thị căn cứ quân sự Cam Ranh và Cảng quốc tế Cam Ranh.

Tại Lữ đoàn tàu ngầm 189, Tổng Bí thư đã trực tiếp thăm tàu Hải Phòng, tàu Lý Thái Tổ… và động viên các cán bộ, chiến sĩ cố gắng luyện tập, nâng cao cảnh giác để bảo vệ vững chắc chủ quyền Tổ quốc.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng duyệt đội hình cán bộ chiến sĩ Vùng 4 Hải quân. (Ảnh: Trí Dũng- TTXVN).

Tại Khu đô thị căn cứ quân sự Cam Ranh, Tổng Bí thư đến thăm Trường mẫu giáo Trường Sa, nơi có con em các chiến sĩ đang học tập; thăm hỏi, động viên gia đình của các chiến sĩ.

Chuẩn đô đốc Phạm Văn Hoành, Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã báo cáo với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về tình hình biển, đảo hiện nay và kết quả nổi bật trong các mặt công tác của đơn vị.

Những năm qua và những tháng đầu năm 2016, cán bộ, chiến sĩ toàn vùng từ đất liền cho đến các đảo đều nâng cao bản lĩnh chính trị, yên tâm công tác, vững vàng bám tàu, bám biển, bám đơn vị, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo, bảo vệ an ninh căn cứ quân sự Cam Ranh.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trò chuyện với cán bộ chiến sĩ Vùng 4 Hải quân. (Ảnh: Trí Dũng- TTXVN).

Trong thời gian tới, tình hình trên biển có nhiều diễn biến phức tạp, nhiệm vụ Vùng 4 Hải quân rất nặng nề, Chuẩn đô đốc Phạm Văn Hoành khẳng định quyết tâm toàn đơn vị sẽ tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân, không ngừng phấn đấu và rèn luyện, làm chủ vũ khí mới, hiện đại, bảo vệ vững chắc chủ quyền quần đảo Trường Sa và an ninh căn cứ quân sự Cam Ranh.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được của cán bộ, chiến sĩ Quân chủng Hải quân trong thời gian qua. Đồng thời Tổng Bí thư bày tỏ sự tin tưởng vào bản lĩnh chính trị, tinh thần chiến đấu dũng cảm của các cán bộ, chiến sĩ.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Tổng Bí thư thăm và làm việc tại Vùng 4 Hải quân

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO