Tổng kết thi đua Hội CCB khu vực đồng bằng Sông Hồng

Đông Bắc 31/10/2022 18:38

Ngày 31/10, Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức Hội nghị tổng kết Cụm thi đua số 4 Khối 9 tỉnh, thành phố đồng bằng sông Hồng (ĐBSH), gồm: Quảng Ninh, Hải Phòng, Hải Dương, Nam Định, Hòa Bình, Hà Nam, Hưng Yên, Thái Bình, Ninh Bình.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Đại tá Đàm Huy Đắc, Ủy viên BCH TƯ Hội CCB Việt Nam, Chủ tịch Hội CCB tỉnh Quảng Ninh, Cụm trưởng Cụm thi đua số 4 nhấn mạnh: Thời gian qua, các cấp Hội CCB trong Cụm đã đẩy mạnh phong trào “CCB gương mẫu”, phong trào “CCB giúp nhau giảm nghèo làm kinh tế giỏi” gắn với thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua các cuộc vận động của Trung ương và địa phương…

Hội CCB trong khu vực đã tích cực tham gia các phong trào xóa nghèo, xây dựng Nông thôn mới - Đô thị văn minh và có nhiều công trình, phần việc thiết thực chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc Hội CCB Việt Nam nhiệm kỳ 2022 - 2027, góp phần tích cực xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

Đại tá Đàm Huy Đắc, Chủ tịch Hội CCB tỉnh Quảng Ninh, Cụm trưởng Cụm thi đua số 4 phát biểu khai mạc Hội nghị.

Theo báo cáo của Cụm thi đua số 4, năm 2022, các đơn vị thành viên trong Cụm đã chủ động quán triệt triển khai tổ chức thực hiện toàn diện các nhiệm vụ, làm tốt công tác tuyên truyền động viên hội viên phát huy bản chất "Bộ đội Cụ Hồ" tích cực nỗ lực phấn đấu hoàn thành toàn diện các nội dung chỉ tiêu thi đua góp phần hoản thành tốt nhiệm vụ chính trị năm 2022.

Đặc biệt trong đó, Đại Hội CCB nhiệm kỳ 2022 - 2027 đã được tổ chức thành công tại tất cả hội cơ sở, 200 hội cấp huyện và khối 487 của 9 tỉnh, thành phố với 100% bầu 1 lần đủ số lượng Ban Chấp hành, Ban Thường vụ theo quy định. Từ đầu năm đến nay, Hội CCB 9 tỉnh, thành phố đã kết nạp trên 8.000 hội viên mới...

Quang cảnh Hội nghị.

Đội ngũ cán bộ, hội viên Hội CCB 9 tỉnh, thành đã phát huy vai trò trong hệ thống chính trị - xã hội của địa phương, trong tích cực tham gia xây dựng bảo vệ Đảng, chính quyền, bảo vệ nhân dân, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, các mô hình do CCB làm nòng cốt hoạt động hiệu quả được cấp uỷ chính quyền, nhân dân tin yêu… Đồng thời, Hội CCB các cấp của 9 tỉnh, thành còn không ngừng đổi mới nâng cao chất lượng, hiệu quả các hoạt động phối hợp, thông tin trao đổi góp phần xây dựng địa bàn an toàn ổn định từ cơ sở…

Với vai trò là Cụm trưởng Cụm thi đua số 4 trong thời gian qua, Hội CCB tỉnh Quảng Ninh đã có nhiều hoạt động thiết thực góp phần đẩy mạnh phong trào thi đua diễn ra thiết thực, toàn diện, bám sát chủ đề “Phát huy truyền thống Trung thành - Đoàn kết - Gương mẫu - Đổi mới, tổ chức thành công Đại Hội CCB các cấp nhiệm kỳ 2022 - 2027, xây dựng tổ chức Hội trong sach, vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” do Trung ương Hội CCB Việt Nam đề ra từ đầu năm.

Hội nghị tiến hành bàn giao nhiệm vụ Cụm trưởng thi đua năm 2023 cho Hội CCB tỉnh Hải Dương.

Tại Hội nghị, bên cạnh việc tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện phong trào thi đua của Cụm, các đại biểu đã tiến hành thảo luận, đóng góp ý kiến để thống nhất đề ra phương hướng thực hiện phong trào thi đua năm 2023.

Nhân dịp này, Hội nghị đã tiến hành phát động thi đua năm 2023, chia tay các đồng chí nguyên Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội CCB các tỉnh, thành trong Cụm nghỉ công tác và bàn giao nhiệm vụ Cụm trưởng năm 2023 cho Hội CCB tỉnh Hải Dương.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Tổng kết thi đua Hội CCB khu vực đồng bằng Sông Hồng

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO