Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động Tết trồng cây

Bảo Duy 14/02/2022 17:14

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam Nguyễn Đình Khang kêu gọi các đơn vị, công nhân lao động, doanh nghiệp tích cực hưởng ứng và tổ chức tốt “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” trong các khuôn viên doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, nhà máy, khu công nghiệp, dịch vụ…

Sáng 14/2, tại Công ty cổ phần Than Cao Sơn (thuộc Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) - là ngành có bề dày truyền thống cách mạng với niềm tự hào là nơi giai cấp vô sản ra đời sớm nhất Việt Nam - Tổng LĐLĐ Việt Nam phát động “Tết trồng cây” Xuân Nhâm Dần năm 2022 theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh nhằm tiếp tục triển khai hưởng ứng Đề án “Trồng một tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025” do Thủ tướng Chính phủ phát động.

Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến phát biểu tại buổi gặp mặt với lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam, lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh và Tập đoàn TKV.

Tới dự có ông Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam; ông Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam; ông Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh.

Ngày đầu Xuân, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước và MTTQ Việt Nam, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến gửi lời chúc mừng năm mới đến những người thợ mỏ, công nhân lao động, lực lượng vũ trang tỉnh Quảng Ninh năm mới sức khỏe, an lành, thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.

Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Đình Khang phát động Tết trồng cây Xuân Nhâm Dần.

Phát biểu tại Lễ phát động Tết trồng cây, thay mặt Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Đình Khang nhấn mạnh, sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã căn dặn: “Mùa xuân là Tết trồng cây, làm cho đất nước càng ngày càng xuân”; từ cuối năm Kỷ Hợi (1959), Người đã kêu gọi toàn dân hưởng ứng một tháng trồng cây, khuyên nhân dân cần duy trì bền bỉ "Tết trồng cây".

Từ đó tới nay, "Tết trồng cây" đã thực sự mang lại lợi ích to lớn cho đất nước và trở thành một tập quán tốt đẹp của nhân dân ta khi Tết đến, Xuân về. Trồng cây, trồng rừng đã góp phần quan trọng trong việc chủ động phòng, chống thiên tai, điều hoà khí hậu, cải thiện môi trường sinh thái, làm đẹp thêm cảnh quan thiên nhiên, phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.

Theo ông Nguyễn Đình Khang, phát triển kinh tế - xã hội đi đôi với bảo vệ môi trường, sử dụng tiết kiệm và hiệu quả tài nguyên đã trở thành một xu thế chủ đạo, yêu cầu sống còn của mỗi quốc gia - dân tộc. Đặc biệt, đối với ngành khai thác Than - Khoáng sản là ngành có liên quan và tác động trực tiếp đến môi trường và sự phát triển bền vững của đất nước.

Trong bối cảnh đó, chúng ta càng thấm thía hơn những lời chỉ dẫn của Bác Hồ, càng thấy sâu sắc hơn sự cần thiết, ý nghĩa to lớn của việc trồng cây, gây rừng hàng năm.

Trồng thêm cây xanh tại các doanh nghiệp, đơn vị thuộc ngành Than sẽ góp phần hoàn nguyên, khắc phục sự xói mòn của đất, tạo ra tiềm năng của cải vật chất to lớn cho đời sống của mỗi gia đình và xã hội.

Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Đình Khang và Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Nguyễn Xuân Ký trồng cây lưu niệm tại khuôn viên Công ty cổ phần Than Cao Sơn.

Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Đình Khang cũng khẳng định, lễ phát động “Tết trồng cây” hôm nay của Tổng LĐLĐ Việt Nam là hành động thiết thực để triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và hưởng ứng Chương trình “Trồng 1 tỷ cây xanh giai đoạn 2021- 2025” của Thủ tướng Chính phủ, góp phần tham gia cam kết toàn cầu hành động vì thiên nhiên “Đoàn kết để đảo ngược mất đa dạng sinh học đến năm 2030 vì mục tiêu phát triển bền vững”.

"Phong trào trồng cây xanh, bảo vệ môi trường do Tổng LĐLĐ Việt Nam phát động hưởng ứng sẽ được thực hiện một cách thực chất, hiệu quả trong các cấp Công đoàn nhằm lan toả ý nghĩa tích cực của việc trồng cây xanh đến từng cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và đông đảo cán bộ, công nhân, viên chức, lao động cả nước", Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam khẳng định.

Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến và Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Đình Khang trồng cây xanh tại Bãi thải Bàng Nâu - Công ty cổ phần Than Cao Sơn.

Nhân dịp này, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam kêu gọi các đơn vị, công nhân lao động, doanh nghiệp hãy chung tay cùng Đảng, Chính phủ, MTTQ và tổ chức Công đoàn tích cực hưởng ứng và tổ chức tốt “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” trong các khuôn viên doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, nhà máy, khu công nghiệp, dịch vụ; phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền làm tốt công tác chăm sóc cây xanh, bảo vệ môi trường, góp phần quan trọng vào việc phủ xanh đất trống, đồi trọc, góp phần phòng, chống giảm nhẹ thiên tai, điều hòa khí hậu, cải thiện môi trường sinh thái, tạo cảnh quan doanh nghiệp xanh, sạch, đẹp; góp phần phát triển kinh tế - xã hội, cải thiện môi trường đời sống, sinh hoạt, làm việc.

Đồng thời đề nghị các cơ quan báo chí và các phương tiện truyền thông đại chúng tích cực tuyên truyền, phát hiện và biểu dương những tấm gương, mô hình, cách làm hiệu quả để tạo sức lan tỏa, thắp sáng nỗ lực chung của toàn xã hội.

Tại lễ phát động, thay mặt lãnh đạo Tập đoàn, Công đoàn TKV và gần 100 nghìn công nhân lao động ngành Than - Khoáng sản Việt Nam, ông Lê Thanh Xuân, Chủ tịch Công đoàn TKV đã hưởng ứng “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ - Xuân Nhâm Dần năm 2022” do Tổng LĐLĐ Việt Nam phát động.

Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến tặng quà công nhân lao động Công ty cổ phần Than Cao Sơn.
Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Đình Khang tặng quà công nhân Công ty cổ phần Than Cao Sơn.
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động Tết trồng cây

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO