Tổng thống Mỹ Joe Biden hy vọng chia sẻ vaccine dư thừa với các nước

07/04/2021 08:18

Tổng thống Joe Biden vừa đưa ra mốc thời gian phác thảo đầu tiên để Mỹ chia sẻ số liều vaccine ngừa Covid-19 dư thừa mà các nước nghèo đang nỗ lực tìm kiếm.

Trong bài phát biểu tại Nhà Trắng vào cuối giờ chiều 6/4 (theo giờ địa phương), Tổng thống Joe Biden bày tỏ hy vọng trước khi mùa Hè kết thúc, nước Mỹ có thể tiếp cận với nhiều loại vaccine ngừa Covid-19 hơn mức cần thiết để chăm sóc cho mọi người Mỹ.

Binh sĩ Mỹ tiêm vaccine Pfizer cho một người dân ở Florida ngày 10/3. Ảnh: Reuters.

Ông Joe Biden cũng tỏ ý rằng, vào thời điểm đó, nước Mỹ có thể đang giúp đỡ các nước nghèo khác, những quốc gia trên thế giới vốn không có tiền, thời gian và chuyên môn.

Tổng thống Joe Biden cũng thừa nhận rằng, cho đến khi các loại vaccine ngừa Covid-19 được cung cấp trên toàn thế giới và virus SARS-CoV-2 bị đánh bại ở các nước khác, nước Mỹ không thực sự an toàn.

Tuy nhiên, hiện chưa rõ khi nào Tổng thống Joe Biden có thể đồng ý cung cấp một số liều vaccine mà Mỹ đã mua bổ sung cho các nước đang kêu gọi ông chuyển giao.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Tổng thống Mỹ Joe Biden hy vọng chia sẻ vaccine dư thừa với các nước

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO