Tổng thống Ukraine nhấn mạnh cần tiếp tục đàm phán với Nga

Mai Nguyễn (Theo TASS) 05/04/2022 18:44

Bước sang ngày thứ 41 của chiến dịch quân sự đặc biệt, Ukraine đang nỗ lực hơn trong vấn đề đàm phán nhằm tìm kiếm một thỏa thuận hòa bình với Nga.

Công cuộc đàm phán

Trong chuyến thăm tới thị trấn Bucha, Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky cho biết, Ukraine rất quan tâm đến một giải pháp ngoại giao về những bất đồng với Nga.

“Ukraine phải đạt được hòa bình. Chúng tôi đang sống ở châu Âu thế kỷ 21. Chúng tôi sẽ tiếp tục các nỗ lực ngoại giao và quân sự”, ông khẳng định.

Theo đó, Tổng thống Zelensky mới đây đã ký sắc lệnh cử một phái đoàn tham gia các cuộc đàm phán về vấn đề đảm bảo an ninh với Nga. Thông tin đã được đăng trên trang web của tổng thống vào ngày 4/4.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy kiểm tra địa điểm ở Bucha gần thủ đô Kiev, Ukraine. Ảnh: AP.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy kiểm tra địa điểm ở Bucha gần thủ đô Kiev, Ukraine. Ảnh: AP.

Trong sắc lệnh, phái đoàn sẽ được dẫn đầu bởi ông David Arakhamia, Lãnh đạo đảng ‘Người phụng sự của Nhân dân’, chính đảng cầm quyền tại Ukraine.

Tổng thống Vladimir Zelensky tin rằng, Ukraine nên tiếp tục các cuộc đàm phán với Nga, như chính ông đã nói trong một cuộc phỏng vấn với các nhà báo.

“Với quan điểm của Ukraine là nhằm tìm kiếm một cơ hội tổ chức các cuộc gặp và tìm cách thoát khỏi tình hình căng thẳng hiện tại, đảm bảo toàn vẹn lãnh thổ, tôi tin rằng đây là mục tiêu mà chúng ta cần cố gắng để đạt được trong các cuộc đàm phán”, Tổng thống Zelensky nhấn mạnh.

Những thiệt hại quân sự tại Ukraine

Theo thiếu tướng Igor Konashenkov, Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga, kể từ khi bắt đầu chiến dịch đặc biệt ở Ukraine, quân đội Nga đã phá hủy 398 máy bay không người lái, 214 bệ phóng tên lửa và 1.969 xe tăng và phương tiện chiến đấu bọc thép khác.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy kiểm tra địa điểm ở Bucha, gần Kiev, Ukraine. Ảnh: AP.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy kiểm tra địa điểm ở Bucha, gần Kiev, Ukraine. Ảnh: AP.

Cụ thể, 125 máy bay, 91 máy bay trực thăng, 398 máy bay không người lái, 226 hệ thống tên lửa phòng không, 1.969 xe tăng và các phương tiện chiến đấu bọc thép khác, 214 hệ thống tên lửa phóng loạt, 852 khẩu pháo dã chiến và súng cối, cũng như 1.873 xe cơ giới quân sự đặc biệt đã bị vô hiệu hóa.

Đồng thời, Lực lượng Hàng không vũ trụ Nga đã tấn công 134 mục tiêu quân sự Ukraine trong đêm qua, bao gồm 8 sở chỉ huy, 1 radar điều khiển/chiếu sáng và dẫn đường hỏa lực của hệ thống tên lửa phòng không S-300 và hệ thống tên lửa Tochka-U, 6 kho đạn và 2 kho nhiên liệu, cũng như 85 căn cứ và 1 khu tập trung khí tài quân sự.

Chiếc máy bay Antonov An-225 bị phá hủy tại sân bay Antonov ở Hostomel, ngoại ô Kiev, Ukraine. Ảnh: AP.
Chiếc máy bay Antonov An-225 bị phá hủy tại sân bay Antonov ở Hostomel, ngoại ô Kiev, Ukraine. Ảnh: AP.

Cũng trong đêm, các hệ thống phòng không của Nga đã bắn hạ 4 máy bay không người lái Ukraine gần khu định cư Chernobayevka, Industrialnoye, Gurty và Nizhnyaya Krynka.

Các bộ phận của một chiếc máy bay bị phá hủy tại sân bay Antonov ở Hostomel, ngoại ô Kiev, Ukraine. Ảnh: AP.
Các bộ phận của một chiếc máy bay bị phá hủy tại sân bay Antonov ở Hostomel, ngoại ô Kiev, Ukraine. Ảnh: AP.

Hoạt động nhân đạo

Theo thượng tướng Mikhail Mizintsev, Người đứng đầu Trung tâm Quản lý Quốc phòng Nga, hơn 16.600 người dân, bao gồm hơn 2.400 trẻ em, đã được sơ tán khỏi các vùng nguy hiểm ở Ukraine và Donbass đến Nga trong 24 giờ qua.

Người dân chia tay nhau trên những chuyến tàu sơ tán. Ảnh: AP.
Người dân chia tay nhau trên những chuyến tàu sơ tán. Ảnh: AP.

Cụ thể, có tới 16.648 người, trong đó có 2.442 trẻ em, đã được sơ tán khỏi nhiều khu vực nguy hiểm khác nhau của Ukraine và Donbass đến Nga. Kể từ khi bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt, tổng cộng 602.106 người, trong đó có 119.847 trẻ em, đã được sơ tán an toàn.

Đã có khoảng 2.805 phương tiện cá nhân vượt biên giới sang Nga trong ngày 4/4 và 72.800 phương tiện kể từ khi bắt đầu chiến dịch.

Cũng trong ngày, có tới 1.784 người dân đã được sơ tán qua các hành lang nhân đạo từ Mariupol mà không có bất kỳ sự tham gia nào của phía Kiev. Tổng cộng 125.616 người đã được giải cứu khỏi thành phố cảng phía nam Ukraine.

Người dân nấu ăn trong tầng hầm của một tòa nhà được sử dụng làm nhà ở cho khoảng 400 người tại Bucha, ngoại ô Kiev, Ukraine. Ảnh: AP.
Người dân nấu ăn trong tầng hầm của một tòa nhà được sử dụng làm nhà ở cho khoảng 400 người tại Bucha, ngoại ô Kiev, Ukraine. Ảnh: AP.

Một số hình ảnh khác tại Ukraine:

Một bệ phóng tên lửa dùng một lần đã qua sử dụng ở thành phố cảng phía nam Mariupol, Ukraine. Ảnh: Reuters.
Một bệ phóng tên lửa dùng một lần đã qua sử dụng ở thành phố cảng phía nam Mariupol, Ukraine. Ảnh: Reuters.
Các mảnh vỡ bên trong nhà hát Mariupol bị hư hại ở Mariupol, miền đông Ukraine. Ảnh: AP.
Các mảnh vỡ bên trong nhà hát Mariupol bị hư hại ở Mariupol, miền đông Ukraine. Ảnh: AP.
Quang cảnh bên trong nhà hát Mariupol bị hư hại ở Mariupol, miền đông Ukraine. Ảnh: AP.
Quang cảnh bên trong nhà hát Mariupol bị hư hại ở Mariupol, miền đông Ukraine. Ảnh: AP.
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Tổng thống Ukraine nhấn mạnh cần tiếp tục đàm phán với Nga

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO