Top 10 người giàu nhất thị trường chứng khoán đầu tháng 3

Lê Trang (Tổng hợp) 06/03/2023 20:15

Top 30 người giàu nhất thị trường chứng khoán (TTCK) sở hữu khối tài sản hơn 370.000 tỷ đồng, suy giảm gần 42.000 tỷ đồng so với cách đây 1 tháng (3/2) và giảm hơn 28.000 tỷ đồng tính từ phiên giao dịch cuối cùng của năm 2022.

Theo Nhịp sống thị trường, thị trường chứng khoán Việt Nam tiếp tục ghi nhận một tuần giao dịch ảm đạm. VN-Index liên tục giằng co quanh ngưỡng 1.020 điểm với thanh khoản giảm mạnh, khiến cho khối tài sản của hầu hết những người giàu nhất sàn giao dịch tiếp tục hao hụt từ đầu năm tới nay.

Sau khi tài sản vừa hồi nhẹ lên trên mức 120.000 tỷ đồng vào tháng trước, Chủ tịch Vingroup lại "đánh bay" 2.400 tỷ đồng do thị giá cổ phiếu VIC suy giảm (đóng cửa ở mức 52.700 đồng/cp phiên 3/3). Ông hiện nắm giữ hơn 117.000 tỷ đồng.

Trái ngược, một vị tỷ phú duy nhất "bỏ túi" thêm 3.600 tỷ đồng và ngày càng bỏ xa các gương mặt theo sau là Chủ tịch Hoà Phát Trần Đình Long. Tại ngày 3/3, ông nắm trong tay khối tài sản gần 31.000 tỷ đồng. Ông cùng với vợ - bà Vũ Thị Hiền là 2 đại diện hiếm hoi lấy lại trên nghìn tỷ đồng trong top 30.

Bộ đôi tỷ phú Hồ Hùng Anh - Nguyễn Đăng Quang không còn là đối thủ của Chủ tịch Hoà Phát nữa mà thay vào đó xuống cạnh tranh top 3 với Chủ tịch Sunshine Homes. Cả 2 đều đánh mất hơn 5.000 tỷ đồng từ đầu năm tới nay do cổ phiếu MSN liên tục giảm. Từ mức trên 100.000 đồng vào cuối tháng 1, MSN hiện chỉ còn 76.000 đồng.

CEO Vietjet Air mất 1.500 tỷ đồng so với đầu năm. Còn Chủ tịch Novaland mất khoản tiền gấp đôi do những thông tin tiêu cực của Novaland thời gian qua gây tác động không nhỏ đến diễn biến của mã NVL.

Tại ngày 3/3, 6 vị tỷ phú người Việt đang nắm tổng cộng hơn 226.000 tỷ đồng, chiếm gần 2/3 tổng tài sản của top 30.

Người có tài sản biến động mạnh nhất trong thống kê này phải kể đến Chủ tịch Sunshine Homes Đỗ Anh Tuấn. Từ top 2 hồi năm 2022, ông đã rơi sâu xuống top năm với tài sản "bốc hơi" 7.600 tỷ đồng. Ông cũng vừa từ nhiệm vị trí lãnh đạo cấp cao tại Kienlongbank.

Một số gương mặt khác mất gần 1.000 tỷ đồng còn có ông Nguyễn Đức Tài - Chủ tịch Thế giới di động hay ông Hồ Xuân Năng - Chủ tịch Vicostone.

Trong tháng 2 đến tháng 3, VNZ - một mã cổ phiếu "nóng" sau phiên giao dịch ngày 15/2 bỗng chốc quay đầu giảm kịch sàn, 14 phiên liền sau đều không có giao dịch, chính thức phá chuỗi tăng trần 11 phiên liên tiếp kể từ khi niêm yết.

Mã này từng được dự đoán sẽ đưa tài sản CEO "kỳ lân" VNG Lê Hồng Minh vượt mặt cả những lãnh đạo kỳ cựu giới công nghệ và tiến sâu vào top người giàu trên TTCK. Tuy vậy, với thị giá tính đến hết ngày 3/3 chỉ còn 900.000 đồng/cp, ông Minh hiện đang nắm khối tài sản 3.200 tỷ đồng.

[Thị trường chứng khoán và kỳ vọng phục hồi]

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Top 10 người giàu nhất thị trường chứng khoán đầu tháng 3

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO