TP Bạc Liêu kiên quyết 'trảm' các công trình trái phép

Nguyên Du 21/04/2022 14:00

Thời gian qua, tại TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu tình trạng vi phạm trật tự xây dựng, trật tự đô thị diễn biến phức tạp. Trước thực trạng này, thành phố triển khai nhiều giải pháp mạnh mẽ, quyết tâm hạn chế tình trạng vi phạm trật tự xây dựng. Đồng thời xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên tiếp tay hoặc bao che cho hành vi phạm trật tự xây dựng.

Xử lý mạnh tay các trường hợp ngang nhiên vi phạm

Mặc dù công tác quản lý trật tự đô thị, trật tự xây dựng đã được TP Bạc Liêu quan tâm chỉ đạo, thường xuyên giao nhiệm vụ cụ thể cho các ngành, các xã phường. Tuy nhiên, trên thực tế vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp, tình trạng xây dựng sai phép, không phép; tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường để kinh doanh, buôn bán… vẫn tái diễn.

Đáng chú ý là tình trạng xây dựng không phép, sai phép, vượt phép… thách thức lực lượng chức năng còn diễn ra nhiều nơi.

Trước thực trạng này TP Bạc Liêu đã và đang đang nỗ lực, quyết tâm chấn chỉnh khi phát hiện sai phạm trong xây dựng là phải xử lý ngay, không có trường hợp ngoại lệ, bất kể người đó là ai cũng buộc phải xử lý, tháo dỡ, nhất là những vi phạm đang có thách thức chính quyền.

Công trình xây dựng nhà kho trái phép trong khu vực quy hoạch xây dựng trụ sở Cục Quản lý thị trường tỉnh Bạc Liêu và Đội Quản lý thị trường số 1 sau khi bị buộc tháo dỡ.

Điển hình là mới đây, lực lượng chức năng thành phố đã buộc ông Phan Văn Ngoan (39 tuổi) là chủ cơ sở kinh doanh trang trí nội thất Thành Ngoan, Phường 7, TP Bạc Liêu đồng thời cũng là chủ nhà kho xây dựng trái phép trên đất công tự tháo dỡ công trình vi phạm sau “8 lần” lập biên bản vi phạm.

Tính khoảng tháng 3 đến nay, UBND Phường 7 đã phối hợp với các cơ quan chức năng của TP Bạc Liêu 8 lần lập biên bản một công trình xây dựng trái phép trong khu vực quy hoạch xây dựng trụ sở Cục Quản lý thị trường tỉnh Bạc Liêu và Đội Quản lý thị trường số 1.

Lực lượng chức năng vào lập biên bản xử lý vi phạm công trình xây dựng nhà trái phép trong khu vực quy hoạch xây dựng trụ sở Cục Quản lý thị trường tỉnh Bạc Liêu và Đội Quản lý thị trường số 1.

Công trình gồm phần diện tích 297 m2 đất và 52 m2 đất thuộc hành lang đường tránh quốc lộ 1. Điều đáng nói là sau mỗi lần lập biên bản thì chủ nhà kho lại bất chấp pháp luật, ngày lẫn đêm ngang nhiên thuê mướn nhiều nhân công tiếp tục xây dựng qua mặt cơ quan chức năng.

Ông Trần Khánh Huân, Bí thư Đảng ủy Phường 7, TP Bạc Liêu cho biết, “Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ chỉ đạo UBND Phường 7 đẩy mạnh các biện pháp để quản lý tốt hơn công tác trật tự đô thị nhất là trật tự xây dựng. Phường sẽ đẩy mạnh tuyên truyền, đồng thời, kiên quyết xử lý các trường hợp cố tình xây dựng sai phép, không phép, lấn chiếm đất công, xây dựng trái quy định của pháp luật”.

Ông Trần Văn Mậu, Phó Chủ tịch UBND TP Bạc Liêu nhấn mạnh: Ngoài việc xử lý công xây dựng nhà kho trong phạm vi đất thu hồi để xây dựng Cục Quản lý thị trường và Đội Quản lý thị trường số 1 tỉnh Bạc Liêu, tại Phường 7, thành phố sẽ tập trung xử lý mạnh tay, dứt điểm những vụ việc vi phạm nỗi cộm, sai phạm đã kéo dài trong nhiều năm, dư luận rất bức xúc.

Theo đó, hiện nay, UBND thành phố đã giao Công an, Tư pháp, Tài nguyên và Môi trường, Quản lý đô thị, UBND Phường 8 củng cố hồ sơ, tham mưu đề xuất hướng xử lý để tiến hành cưỡng chế Công trình xây dựng của ông Đào Chí Tâm địa bàn Phường 8 theo quy định pháp luật về đất đai và giao thông đường bộ.

Song song đó, UBND thành phố sẽ xử lý đối với trường hợp vi phạm của Công ty TNHH MTV Du lịch Đông Á Bạc Liêu (phường Nhà Mát) Công ty TNHH MTV Du lịch Đông Á Bạc Liêu xây dựng lấn chiếm diện tích, lấn chiếm không gian của khu vực công cộng, khu vực sử dụng chung. Công ty TNHH MTV Du lịch Đông Á Bạc Liêu đã nộp tiền phạt theo quy định nhưng chưa thi hành biện pháp khắc phục hậu quả.

Đến nay, Công ty TNHH MTV Du lịch Đông Á Bạc Liêu chưa tự nguyện thi hành quyết định cưỡng chế.

UBND thành phố đã chỉ đạo Phòng Quản lý đô thị, UBND Phường Nhà Mát xây dựng kế hoạch, Phương án cưỡng chế phá dỡ công trình vi phạm. Đồng thời chúng tôi kiên quyết tháo dỡ đối với trường hợp vi phạm của Trần Văn Hiếu (xã Hiệp Thành). Ông Trần Văn Hiếu xây cất công trình trong rừng phòng hộ nằm trong hành lang bảo vệ đê điều.

Công trình vi phạm của Công ty TNHH MTV Du lịch Đông Á Bạc Liêu (phường Nhà Mát) xây dựng lấn chiếm diện tích, lấn chiếm không gian của khu vực công cộng, khu vực sử dụng chung. Tới đây, UBND TP Bạc Liêu sẽ tiến hành cưỡng chế phá dỡ công trình vi phạm này.

Hiện nay, UBND thành phố đang phối hợp với Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn(NN&PTNT), các ngành chức năng có liên quan tuyên truyền vận động ông Hiếu tự giác chấp hành quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh.

Trường hợp, ông Hiếu không tự giác chấp hành thì UBND thành phố, Sở NN&PTNT, các ngành chức năng có liên quan sẽ tổ chức thi hành quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh”, ông Trần Văn Mậu, Phó chủ tịch UBND TP Bạc Liêu cho biết thêm.

Khu du lịch sinh thái của ông Trần Văn Hiếu xây cất công trình trong rừng phòng hộ nằm trong hành lang bảo vệ đê điều.

Cùng với việc mạnh tay xử lý các trường vi phạm nỗi cộm, thách thức lực lượng chức năng, gây bức xúc sư luận, UBND TP Bạc Liêu cho biết, tới đây, dự án nào chậm triển khai, thành phố sẽ mạnh dạn đề nghị thu hồi theo quy định pháp luật, tiếp tục duy trùy hoạt động của chốt kiểm tra trật tự xây đặt tại đường tránh Quốc lộ 1A.

Đồng thời triển khai thực hiện nghiêm các quyết định xử phạt hành chính, kể cả cưỡng chế hành chính, buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả, tháo dỡ các công trình vi phạm đối với các trường hợp xây dựng lấn chiếm đất công, tái chiếm đất đã được nhà nước thu hồi; quản lý chặt chẽ quy hoạch - kế hoạch sử dụng đất, kiên quyết không để hình thành khu dân cư tự phát trên đất nông nghiệp làm phá vỡ quy hoạch của thành phố.

Có hiện tượng cán bộ tiếp tay cho xây dựng trái phép

Trao đổi với phóng viên Đại Đoàn Kết Online, ông Huỳnh Hữu Trí, Bí thư Thành ủy TP Bạc Liêu cho rằng, sai phạm trong công tác quy hoạch xây dựng, quản lý trật tự xây dựng, trật tự đô thị là vấn đề không mới, có những sai phạm đã kéo dài trong nhiều năm, dư luận rất bức xúc.

Ông Huỳnh Hữu Trí khẳng định, “thành phố quyết tâm không để công trình sai phép, trái phép được tồn tại nữa. Đã qua có những nơi, hoạt động xây dựng không phép, sai phép, vượt phép… thách thức lực lượng chức năng, có sự tiếp tay, bày vẽ của cán bộ. Chúng tôi sẽ, đang chỉ đạo ngăn chặn ngay tư đầu việc xây dựng các công trình, sai phép, trái phép”

Theo người đứng đầu Đảng bộ TP Bạc Liêu, thời gian qua thành phố đã xử lý kỷ luật nhiều cán bộ do buông lỏng công tác quản lý trật tự xây dựng.

Nếu như cán bộ kiên quyết thì công trình trái phép không thể mọc lên được, vừa qua có vấn đề cán bộ thực hiện thiếu cương quyết trong lập lại trật tự xây dựng. Một công trình xây dựng trái phép là vấn đề rất rõ ràng, dù cho xây dựng lén lúc vẫn nhìn được bằng mắt thường, phải kiên quyết ngay từ đầu mới ngăn chặn được vấn đề này.

TP Bạc Liêu giải tỏa 2 ki ốt lấn chiếm lòng đường dưới dạ cầu Kim Sơn.

Bí thư thành ủy TP Bạc Liêu khẳng định “Nếu phường, xã, đơn vị nào để phát sinh thêm vấn đề xây dựng sai phép, trái phép sẽ xử lý nghiêm trách nhiệm người đứng đầu nơi đó. Sự ra đời Chỉ thị 04 ngày 11/10/2021 của Ban Thường vụ Thành ủy TP Bạc Liêu về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quy hoạch xây dựng và quản lý TTXD trên địa bàn thành phố là quyết tâm lớn của thành phố nhằm lập lại TTXD, trật tự đô thị một cách tốt nhất”.

Vi phạm về đất đai luôn song hành với tiến trình đô thị hóa. Một đô thị đang phát triển nhanh như TP Bạc Liêu càng phức tạp về quản lý đất đai và xây dựng. Hệ quả của tình trạng vi phạm về trật tự xây dựng, đất đai sẽ ảnh hưởng không nhỏ diện mạo và kiến trúc đô thị. Đơn thư khiếu nại, tố cáo cũng phát sinh từ đây, ảnh hưởng đến uy tín và giảm niềm tin của nhân dân vào chính quyền, ngành chức năng.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    TP Bạc Liêu kiên quyết 'trảm' các công trình trái phép

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO