TP HCM: Biểu dương những tuyên truyền viên tiêu biểu trong công tác phòng, chống tội phạm

Quốc Định 23/12/2022 17:43

Chiều 23/12, UBMTTQ Việt Nam TP HCM tổ chức họp mặt, biểu dương tuyên truyền viên tiêu biểu trong công tác phòng, chống ma túy và tội phạm trên địa bàn Thành phố năm 2022.

Tham dự chương có bà Trần Kim Yến - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam TP HCM; ông Phạm Minh Tuấn - Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam TP HCM.

Bà Trần Kim Yến - Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam TP HCM tuyên dương những tuyên truyền viên tiêu biểu.

Trong năm 2022, hệ thống Mặt trận Thành phố đã đã tuyên truyền trên gần 14 ngàn lượt bài viết, chia sẻ gần 9 ngàn bài viết trên các trang mạng xã hội do các đơn vị quản lý; phối hợp tổ chức 389 cuộc sinh hoạt quần chúng với trên 25 ngàn lượt người tham dự, phối hợp với các đơn vị có liên quan biên soạn và phát hành hơn 7 ngàn tài liệu tuyên truyền dưới các hình thức như thông báo, sổ tay, tờ bướm, bản tin, băng rôn, áp phích, phướn.

Tổ chức các buổi gặp gỡ, trao đổi giữa các ban ngành đoàn thể với người sau cai nghiện tái hòa nhập cộng động, nhóm có nguy cơ phạm pháp hình sự để lắng nghe, nắm bắt nguyện vòng và có hướng giúp đỡ phù hợp (Quận 1, 5, 8, 10, TP Thủ Đức, Bình Chánh, Hóc Môn...). Thực tế triển khai đã có nhiều mô hình, giải pháp hiệu quả như: Mô hình “Quản lý, cảm hóa, giáo dục, giúp đỡ người lầm lỗi tại cộng đồng dân cư” đã giúp đỡ cho hơn gần 3 ngàn đối tượng tiến bộ, có việc làm ổn định, không vi phạm pháp luật; Mô hình “Camera an ninh vì bình yên cuộc sống”đã vận động gắn hơn trên 1 ngàn mắt camera tại địa bàn khu dân cư, các tụ điểm phức tạp.

Phát biểu tại buổi họp mặt biểu dương, ông Phạm Minh Tuấn - Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam TPHCM chúc mừng 48 cá nhân được bình xét tại các quận, huyện, thành phố Thủ Đức, ghi nhận đây là những tuyên truyền viên tiêu biểu, tích cực trong công tác tuyên truyền phòng chống ma túy và tội phạm; góp phần tích cực trong nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc” trên địa bàn Thành phố. Đồng thời, ông Tuấn mong muốn các đơn vị phối hợp cùng cả hệ thống chính trị địa phương thực hiện các giải pháp có hiệu quả hơn nữa trong thời gian tới nhất là đẩy mạnh công tác tuyên truyền cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 trên địa bàn TPHCM.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    TP HCM: Biểu dương những tuyên truyền viên tiêu biểu trong công tác phòng, chống tội phạm

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO