TP HCM chi thêm 141 tỷ đồng ‘cứu’ xe buýt

Đoàn Xá 03/08/2020 18:38

Ngày 3/8, Trung tâm quản lý giao thông công cộng TP HCM cho biết đã bổ sung 141 tỷ đồng cho hoạt động trợ giá xe buýt nhằm hỗ trợ doanh nghiệp trong năm 2019.

Trong đó có 117 tỷ đồng là tiền bù chênh lệch giá, 24 tỷ đồng là tiền lương, nâng tổng số tiền lên thành 1.247 tỷ trong năm này. Trước đó, nhiều doanh nghiệp tham gia đầu tư hoạt động xe buýt từng kiến nghị lãnh đạo về những khó khăn, thiếu tiền hoạt động, chưa nhận đủ tiền trợ giá trong 4 tháng cuối năm 2019.

TP HCM lại chi thêm 141 tỷ đồng cho trợ giá xe buýt.

Với năm 2020, TP HCM đã quyết định duyệt chi 1.150 tỷ đồng cho hoạt động trợ giá xe buýt. Theo Trung tâm quản lý giao thông công cộng, số tiền trên sẽ không đủ bù lỗ cho hoạt động doanh nghiệp do lượng hành khách giảm nhiều vì ảnh hưởng dịch Covid-19. Đơn vị này dự kiến cần thêm 161 tỷ đồng trong năm 2020 này.

Những năm qua, TP HCM thường chi khoảng 1.000 tỷ đồng trợ giá cho hoạt động của hệ thống xe buýt. Năm 2018 thành phố phải chi 1.123 tỷ đồng; năm 2019 là 1.247 tỷ đồng và năm 2020 dự kiến lên tới khoảng 1.311 tỷ đồng. Tuy nhiên, lượng hành khách và số tuyến xe buýt lại bị sụt giảm, nhiều doanh nghiệp bỏ tham gia chương trình chợ giá.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    TP HCM chi thêm 141 tỷ đồng ‘cứu’ xe buýt

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO