TP HCM: Đẩy mạnh phong trào CCB làm kinh tế giỏi

Quốc Định 28/09/2017 16:38

Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân đề nghị Hội CCB TP Hồ Chí Minh cần tiếp tục đẩy mạnh phong trào CCB làm kinh tế giỏi, góp phần tích cực không ngừng nâng cao đời sống vật chất, văn hóa tinh thần của nhân dân.

Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Thiện Nhân trao đổi với các đại biểu tại Đại hội.

Ngày 28/9, Hội Cựu chiến binh (CCB) TP Hồ Chí Minh tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ VI nhiệm kỳ 2017-2022.

Tham dự Đại hội có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Nguyễn Thiện Nhân; Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong; Chủ tịch Trung ương Hội CCB Việt Nam Nguyễn Văn Được; Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Tô Thị Bích Châu và 294 đại biểu đại diện hơn 67.800 hội viên về dự Đại hội.

Chủ tịch Hội CCB TP Nguyễn Văn Chương cho biết: Trong 5 năm qua, Hội CCB TP đã nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Cùng với sự phát triển chung của TP, công tác Hội và phong trào CCB TP tiếp tục khẳng định vai trò của mình trong hệ thống chính trị của TP.

Quang cảnh đại hội.

Hội CCB TP tham thực hiện chương trình giảm nghèo theo tiêu chí của từng giai đoạn, tổng số 2.631 hộ, về đích trước thời hạn theo qui định của TP 2 năm. Đến ngày 31/12/2013 cơ bản xóa hết hộ hội viên nghèo giai đoạn 2011- 2015 (theo tiêu chí 12 triệu đồng/ người/ năm).

Bên cạnh đó, các cấp hội đã vận động hội viên đóng góp sửa chữa, xây mới 512 căn nhà tình nghĩa, tình thương, 824 căn nhà đồng đội với tổng kinh phí gần 27 tỷ đồng.

Cũng trong nhiệm kỳ qua, toàn Hội phát triển được hơn 5.000 hội viên mới cũng như chủ động phát hiện, bồi dưỡng đoàn viên ưu tú giới thiệu Đảng xem xét, kết nạp…

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân đề nghị Hội CCB TP tiếp tục quán triệt và tổ chức cho cán bộ, hội viên thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị hàng đầu của Hội là kiên quyết bảo vệ các thành quả cách mạng, tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, Nhà nước, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa và khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Bên cạnh đó, Hội cần tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, làm cho hội viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định mục tiêu, lý tưởng, kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

Bí thư Nguyễn Thiện Nhân đề nghị Hội CCB TP cần tiếp tục đẩy mạnh phong trào CCB làm kinh tế giỏi, góp phần tích cực không ngừng nâng cao đời sống vật chất, văn hóa tinh thần của nhân dân.

Động viên CCB tham gia sản xuất, kinh doanh, làm giàu hợp pháp, tích cực tham gia các hoạt động tình nghĩa, giúp đỡ CCB và những người gặp khó khăn vươn lên để sớm có cuộc sống ổn định, giảm nghèo nhanh và bền vững.

Ngoài ra, cần quan tâm chăm lo xây dựng Hội CCB các cấp TP luôn trong sạch vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức; đổi mới phương thức và nội dung hoạt động để Hội thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ của mình, thực sự là lực lượng nòng cốt trong công tác vận động quần chúng trong giai đoạn mới của cách mạng.

Đẩy mạnh công tác phát triển hội viên mới, kiên trì động viên tập hợp CCB, chú trọng CCB đang công tác tại các cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị kinh tế tư nhân vào tổ chức Hội.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm.

Tại Đại hội, các đại biểu đã bầu ra Ban Chấp hành Hội CCB TP nhiệm kỳ 2017-2022 gồm 41 thành viên. Bên cạnh đó, hội nghị cũng bầu 10 đại biểu, trong đó có 9 đại biểuchính thức và 1 đại biểu dự bị đi dự Đại hội đại biểu Hội CCB Việt Nam lần thứ 6 nhiệm kỳ 2017-2022.

Tại phiên họp Ban Chấp hành lần 1, các đại biểu đã bầu ra 13 thành viên tham gia Ban Thường vụ, trong đó ông Nguyễn Văn Chương, Chủ tịch Hội CCB TP lần thứ V nhiệm kỳ 2012-2017 tái đắc cử Chủ tịch Hội CCB TP lần thứ VI nhiệm kỳ 2017-2022.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    TP HCM: Đẩy mạnh phong trào CCB làm kinh tế giỏi

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO