TP HCM diễn tập chữa cháy, cứu nạn cứu hộ quy mô lớn

Lê Anh 28/10/2020 14:03

Ngày 28/10, Công an TP HCM tổ chức diễn tập phương án phòng cháy chữa cháy (PCCC) và cứu nạn, cứu hộ tại khu vực Công Trường Mê Linh (quận 1, TP HCM), với sự tham dự của gần 2.350 người.

Chỉ đạo cuộc diễn tập quy mô lớn lần này là ông Ngô Minh Châu, Phó Chủ tịch UBND TP HCM và Thiếu tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TP HCM.

Gần 2.350 người tham gia đợt diễn tập chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ quy mô lớn.
Gần 2.350 người tham gia đợt diễn tập chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ quy mô lớn.

Đợt diễn tập quy mô lớn, với sự tham gia của gần 2.350 người, trong đó 388 người trực tiếp thực binh. Về phương tiện, Công an TP HCM điều động 46 xe chữa cháy, xe thang, xe chỉ huy, xe cứu thương, robot chữa cháy…

Tình huống giả định là thời tiết mưa dông khiến sét bất ngờ đánh trúng Tòa nhà Vietcombank Tower. Tại thời điểm này, hệ thống tiếp địa chống sét trong tòa nhà bị ngưng hoạt động, khu vực hệ thống điều khiển tủ điện tầng 7 xảy ra cháy, nổ.

Đám cháy lan ra toàn bộ tầng 7, khu vực để xe tầng hầm B2, đồng thới dẫn đến mất điện, ô tô ra vào hầm (đoạn giao nhau) va chạm, gây tai nạn làm hư hỏng xe và rò rỉ nhiên liệu.

Tình huống sơ tán khẩn cấp người dân khỏi khu vực cháy nổ của tòa nhà trung tâm TPHCM
Tình huống sơ tán khẩn cấp người dân khỏi khu vực cháy nổ của tòa nhà trung tâm TP HCM.

Sự cố giả định số lượng người bị thương khoảng 10 người; 6 người kẹt ở tầng hầm và 10 người dân là khách hàng bị ngạt khói trên đường di chuyển ra khu vực an toàn.

Để xử cố tình huống trên, lực lượng cơ sở nhanh chóng sơ tán, hướng dẫn nạn nhân thoát ra ngoài, di chuyển tài sản, báo cháy khẩn cấp.

Đồng thời, Ban chỉ huy PCCC và cứu nạn, cứu hộ được thành lập, thống nhất chỉ huy điều hành từ Bộ Công an, Cục Cảnh sát PCCC cứu nạn cứu hộ và UBND TP HCM. Ban chỉ huy điều động tối đa lực lượng trên địa bàn đến hiện trường triển khai công tác cứu nạn, xử lý đám cháy.

Qua cuộc diễn tập, ông Ngô Minh Châu, Phó Chủ tịch UBND TP HCM đề nghị Công an TP tiếp tục rà soát, hoàn thiện phương án PCCC, cứu nạn, cứu hộ chung cư, nhà cao tầng, cơ sở đặc thù trên địa bàn thành phố. Đặc biệt, đối với những cơ sở quy mô lớn, cơ quan chức năng cần có phương án phối hợp nhiều lực lượng.

Sau diễn tập, tất cả đơn vị phải tiến hành rút kinh nghiệm, từ đó hoàn chỉnh cơ chế phối hợp để vận hành thông suốt, kịp thời giải quyết nhanh sự cố cháy, nổ trên địa bàn.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    TP HCM diễn tập chữa cháy, cứu nạn cứu hộ quy mô lớn

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO